Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Ia Rong cần có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chương trình công tác năm 2025, sáng 4-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương đã đến dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3 của Chi bộ thôn Bê Tel (xã Ia Rong) và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Rong (huyện Chư Pưh).

Cùng tham dự có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh (chuyên trách); đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Huyện ủy Chư Pưh và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

Phân công theo dõi, tạo nguồn phát triển đảng viên

Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 2, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nay Ky cho biết: Chi bộ thôn có 9 đảng viên. Trong tháng, Chi bộ quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Nhờ đó, 100% cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn yên tâm lao động sản xuất.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chi bộ chỉ đạo Ban Nhân dân thôn cùng các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc, chủ động chống hạn cho cây trồng trong mùa khô; duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm.

1chot.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Rong, huyện Chư Pưh. Ảnh: A.H

Cùng với vận động người dân chủ động làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, Chi bộ thôn Bê Tel còn chỉ đạo hệ thống chính trị thôn duy trì hoạt động các mô hình: “Con đường không bóng tối”, “Con đường hoa”, “Vườn sạch, nhà đẹp”, “Ánh sáng và tiếng kẻng an ninh”…

Trong tháng 2, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Thôn có 129 hộ với 685 khẩu. Đến nay, thôn còn 11 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo. Qua rà soát, thôn còn 5 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó, 3 căn cần được sửa chữa, 2 căn cần xây dựng.

Chi bộ thôn Bê Tel được Đảng ủy xã chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2027. Ngày 10-2 vừa qua, Chi bộ đã tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch. Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ và bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Chi bộ đã triển khai cho 100% đảng viên đăng ký bản kế hoạch cá nhân năm 2025.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tích cực tham gia ý kiến, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong tháng. Phó Bí thư Chi bộ Rmah Phít cho biết: “Do ảnh hưởng bởi nắng hạn nên cây trồng không đạt năng suất, nhất là cây lúa. Một số hộ dân do đi làm ăn xa nên không có người phát dọn bờ rào, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tầm nhìn của những người tham gia giao thông. Còn tình trạng người dân từ nơi khác lợi dụng đêm tối xả rác tại trục đường chính của thôn gây ô nhiễm môi trường. Trong tháng 3, Chi bộ cần lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại nêu trên”.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận, Chi bộ thống nhất nhiệm vụ tháng 3 gồm: tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi…

Phân công đảng viên theo dõi, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Cấp ủy Chi bộ nhanh chóng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2027 và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025; kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch.

2anh.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho Chi bộ thôn Bê Tel. Ảnh: A.H

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương trao tặng các phần quà cho Chi bộ thôn Bê Tel và Đảng ủy xã Ia Rong.

Tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ

Đảng bộ xã Ia Rong có 11 chi bộ trực thuộc với 101 đảng viên. Hiện 8/11 chi bộ có chi ủy, 6/7 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Toàn xã có 1.589 hộ với 7.579 khẩu; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 65,8%.

Đến nay, 100% trục đường chính trong xã được cứng hóa đảm bảo sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa; hơn 90% đường chính nội đồng được cứng hóa. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh. 7/7 thôn, làng được công nhận danh hiệu văn hóa. Xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Toàn xã còn 145 hộ nghèo (chiếm 9,13%) và 100 hộ cận nghèo (chiếm 6,29%).

Liên quan đến đại hội các chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bùi Tiến Dũng cho hay: Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2027.

Đồng thời, thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ xã; phân công ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách, phê duyệt nội dung đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027; thành lập Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027; phân công các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã dự, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027… Đến ngày 26-2, Đảng bộ xã đã hoàn thành công tác đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027.

33them.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rong báo cáo một số kết quả nổi bật trên địa bàn xã thời gian qua. Ảnh: A.H

Về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn xã có 157 căn nhà cần xây dựng, sửa chữa. Qua làm việc với các hộ dân thụ hưởng, có 36 hộ bổ sung kinh phí, 59 hộ chủ động xây dựng và sửa chữa; 63 hộ đề nghị UBND xã hỗ trợ thợ xây. Đến nay, địa phương đã khởi công xây dựng 2 căn nhà tại thôn Khô Roa và thôn Tao Klăh.

Đối với 2 chỉ tiêu (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và phát triển đảng viên mới) không đạt so với nghị quyết đề ra, Phó Bí thư Đảng ủy xã nêu nguyên nhân: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên địa bàn cao, mức thu nhập còn thấp, nhận thức còn hạn chế. Vì vậy, công tác tuyên truyền mua bảo hiểm y tế còn gặp khó khăn.

Quần chúng đi làm ăn xa nên việc hướng dẫn viết lý lịch xin vào Đảng mất nhiều thời gian; một số trường hợp trong quá trình thẩm tra lý lịch gặp khó khăn, gây ảnh hưởng đến tiến độ. Do đó, năm 2024, Đảng bộ xã chỉ phát triển được 2 đảng viên mới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ksor Y Ngông, năm 2025, Đảng ủy xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 55,02 triệu đồng/người/năm; chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo kế hoạch; giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã và các chương trình lồng ghép khác; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%; tập trung giải quyết tốt các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp từ 7 đảng viên trở lên”-Bí thư Đảng ủy xã cho hay.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu cho hay: Toàn huyện có 946 nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng 70 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà. Để triển khai thực hiện chương trình này, huyện đang sử dụng nguồn kinh phí 5% tiết kiệm chi thường xuyên và sử dụng các nguồn kinh phí được hỗ trợ cũng như huy động trong cộng đồng.

Tuy nhiên, với số lượng nhà tạm, nhà dột nát lớn, huyện mong tỉnh sớm phân bổ kinh phí. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao thông trên tuyến đường liên huyện, tránh tình trạng ùn tắc và trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của tỉnh cho rằng: Với tình hình an ninh trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và số nhà tạm, nhà dột nát nhiều, địa phương cần tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận vì sự phát triển chung; có lộ trình cụ thể nhằm đảm bảo tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch chung của tỉnh.

“Với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, nếu mỗi năm chỉ giảm 4% hộ nghèo thì còn rất lâu địa phương mới xóa nghèo. Vậy nên cần có giải pháp cụ thể với từng thôn, làng”-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hồ Phước Thành đề nghị.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Ia Rong đạt được thời gian qua và biểu dương sự chủ động trong việc chuẩn bị các tài liệu phục vụ buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Ia Rong tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động các giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay với nhiều thông tin, nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, chưa có tiền lệ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương cần nêu cao quyết tâm chính trị, có những cách làm phù hợp nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của Trung ương và quyết tâm chính trị của tỉnh.

Địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, cộng hưởng với tỉnh trong triển khai các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025); trong đó, chú trọng đến việc chăm lo đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Cùng với đó, Đảng ủy xã tiếp tục có những giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển đảng viên mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri phường Ayun Pa và các xã Ia Rbol, Ia Tul, Ia Sao. Tại đây, các ứng cử viên cam kết sẽ luôn đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn.

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Châu. Do điều kiện thời tiết bất lợi, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và xã đảo.

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 8-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh. Đây là dịp quan trọng để người dân có cơ hội trao đổi, lắng nghe và bày tỏ những nguyện vọng, kỳ vọng của mình đến các ứng cử viên.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang để vận động bầu cử và cam kết đem tiếng nói, tâm tư người dân đến nghị trường Quốc hội.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 7-3, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã phía Tây tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực phía Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực phía Tây Gia Lai

(GLO)- Chiều 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Chư Păh, Ia Phí, Ia Ly, Ia Khươl và phường Thống Nhất.

null