Nam sinh đạt điểm cao nhất đoàn Việt Nam thi quốc tế hóa chọn học sư phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nam sinh Đinh Cao Sơn, người đoạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế 2023, thí sinh đạt điểm cao nhất đội tuyển Việt Nam, đã chọn học sư phạm hóa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chiều 11.10, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trong buổi lễ khai giảng, Đinh Cao Sơn, tân sinh viên K73 của trường, đã được chọn đại diện cho sinh viên toàn trường phát biểu.

Đinh Cao Sơn trúng tuyển ngành sư phạm hóa học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội diện tuyển thẳng, nhờ thành tích đạt huy chương vàng (HCV) Olympic hóa học quốc tế 2023. Sơn cũng là người đạt điểm cao nhất trong đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic hóa học quốc tế 2023 (và là thí sinh đạt điểm cao thứ 7 của kỳ thi).

Tân sinh viên Đinh Cao Sơn phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: DUY PHẠM
Tân sinh viên Đinh Cao Sơn phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: DUY PHẠM

Theo Đinh Cao Sơn, trước khi là tân sinh viên của nhà trường, em từng được trải nghiệm 2 tháng học tập ở đây khi tham gia tập huấn cho cuộc thi Olympic hóa học quốc tế năm 2023.

Qua 2 tháng đó, Sơn nhận thấy Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là nơi phù hợp để trau dồi kiến thức về chuyên ngành hóa học mà mình đam mê. Hơn nữa, đây còn là môi trường thích hợp cho Sơn rèn giũa các kỹ năng sư phạm để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của mình.

Theo Sơn, với truyền thống 72 năm dạy và học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã đào tạo biết bao thế hệ giáo viên ưu tú, là những thầy giáo, cô giáo không chỉ có học vấn sâu rộng, uyên thâm mà còn là những con người "truyền lửa", ươm mầm cho những mầm non tương lai của đất nước, góp phần xây dựng nước nhà.

Không những thế, nhà trường với những điều kiện thuận lợi là một trong những nơi lý tưởng cho các hoạt động nghiên cứu cả về khoa học giáo dục, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

"Em vô cùng háo hức, tự hào khi được học tập, rèn luyện trong ngôi trường có nhiều thành tích và bề dày lịch sử này", Sơn cho biết.

"Thầy ngưỡng mộ các em"

Trong lễ khai giảng, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết đứng trước sinh viên của trường, ông cảm thấy mình rất nhỏ bé, vì các em là những người đáng ngưỡng mộ và đáng được tôn trọng.

Chẳng hạn, rất nhiều trong số gần 4.000 sinh viên K73 vừa trúng tuyển vào trường hoàn toàn có quyền đến với nhiều ngành khác, từ em Đinh Cao Sơn, chủ nhân HCV Olympic hóa học quốc tế 2023, đến các em đạt giải nhất, nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và hầu hết các em đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

GS Nguyễn Văn Minh tặng quà các tân sinh viên K73 có thành tích đầu vào xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2023 xuất sắc (người đang nhận quà là Đinh Cao Sơn). Ảnh: THANH HÙNG

GS Nguyễn Văn Minh tặng quà các tân sinh viên K73 có thành tích đầu vào xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2023 xuất sắc (người đang nhận quà là Đinh Cao Sơn). Ảnh: THANH HÙNG

"Trước ngưỡng cửa cuộc đời đang mở ra thênh thang, các em đã chọn mái trường này như lựa chọn một sự cống hiến, một sự dấn thân. Điều này đáng khâm phục biết bao. Đây là diễm phúc cho mái trường này và cho nền giáo dục nước nhà. Thầy ngưỡng mộ các em!", GS Nguyễn Văn Minh nói.

Theo GS Minh, thật tuyệt vời khi các em đến với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là vì các em khao khát khơi thông trí tuệ của mình, bồi đắp giá trị tâm hồn, ý nghĩa nhân văn, bắt đầu chuẩn bị hành trang để mai này làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Chính các tân sinh viên K73 đã đem đến niềm tin, đem đến sức sống, đem đến sự tươi mới cho nhà trường, cho xã hội, cho nền giáo dục nước nhà.

GS Nguyễn Văn Minhbày tỏ sự ngưỡng mộ với các tân sinh viên vì đã dám chọn học sư phạm. Ảnh: THANH HÙNG
GS Nguyễn Văn Minhbày tỏ sự ngưỡng mộ với các tân sinh viên vì đã dám chọn học sư phạm. Ảnh: THANH HÙNG

GS Minh chia sẻ: "Thầy khâm phục các em vì bản lĩnh, vì rằng giữa ngổn ngang của biết bao trăn trở, giữa những so bì hơn thiệt, giữa những tác động ngoại cảnh đang dội vào trong tâm tư các em, các em đã quyết chí đến với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và phần lớn các em sau này sẽ trở thành nhà giáo.

Thầy biết, các em vẫn đang nghe, đang chứng kiến, đang đối diện với những khó khăn, nhọc nhằn của nghề giáo và cả những cách nhìn nhận đa chiều, trong đó có cả những cách nhìn tiêu cực. Dẫu rằng, số đông thầy cô đang thầm lặng hy sinh và làm tốt bổn phận thiêng liêng của họ.

Chính vậy, thầy cam kết với các em, bản thân thầy và thầy cô, cán bộ nhà trường sẽ dành hết những gì tốt đẹp nhất cho các em, vì đó là của để dành cho tương lai. Đây là lời hứa danh dự, là bổn phận của thầy, của nhà trường chứ không phải là lời nói suông để lấy lòng các em. Nhà trường này là một không gian tự do mà chủ thể là các em".

Có thể bạn quan tâm

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null