Nằm ngoài vành đai lửa, Việt Nam có 'miễn nhiễm' động đất?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù nằm ngoài vành đai lửa nhưng không có nghĩa Việt Nam không xảy ra động đất.

Một bản đồ địa chấn mới công bố từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho thấy thực tế: Đông Nam Á là khu vực có hoạt động địa chấn dữ dội bậc nhất thế giới.

Bản đồ địa chấn Đông Nam Á 50 năm qua. Ảnh: USGS
Bản đồ địa chấn Đông Nam Á 50 năm qua. Ảnh: USGS

Tấm bản đồ dữ liệu từ USGS thể hiện các trận động đất ≥4,0 độ Richter tại Đông Nam Á từ năm 1975 đến tháng 3-2025.

Các ký tự trên bản đồ thể hiện cấp độ của các trận động đất xảy ra ở các quốc gia mạnh hay yếu, chấm trắng nhỏ (dưới 4,9 độ Richter), chấm vàng (5,0-5,9 độ Richter), chấm da cam (6,0-6,9 độ Richter), chấm đỏ (7,0-7,9 độ Richter) và chấm đỏ thẫm (lớn hơn 8,0 độ Richter).

Trao đổi với Báo Người Lao Động, PGS-TS Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết quan sát Việt Nam chỉ có chấm trắng nhỏ, trong khi đó những quốc gia trong khu vực như: Philippines, Indonesia, Myanmar… có nhiều chấm đỏ to và nằm trong khu vực vành đai lửa.

Số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) phản ánh đúng hiện thực là Việt Nam nằm ngoài vành đai lửa (nơi tập trung những trận động đất mạnh trên thế giới).

Tuy nhiên, PGS-TS Nguyễn Hồng Phương cho rằng, con số trên không phản ánh quan điểm rằng Việt Nam "miễn nhiễm" với các trận động đất.

"Chúng ta vẫn có những khu vực xảy ra động đất" - ông nêu thực tế. Vùng Tây Bắc Việt Nam đã ghi nhận được hai trận động đất mạnh nhất trên toàn đất nước là trận ở Điện Biên năm 1935 (độ lớn 6,7 độ) và Tuần Giáo năm 1983 (độ lớn 6,8 độ).

Điều này cho thấy, cơ quan chức năng và người dân Việt Nam vẫn phải cảnh giác để phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do động đất.

Thời gian qua, Việt Nam đã lập bản đồ nguy cơ địa chấn chi tiết… để phòng ngừa, song người dân cần nâng cao kỹ năng ứng phó khi xảy ra động đất, từ đó giữ tâm lý bình tĩnh để ứng phó nếu có thảm họa xảy ra.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang cảnh báo và theo dõi các trận động đất.

Gần đây nhất, vào 17 giờ 35 phút 51 giây ngày 31-3-2025, một trận động đất có độ lớn 3,0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,845 độ vĩ Bắc; 108,226 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Lê Thúy (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đang là tâm điểm chú ý. Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về bão KALMAEGI và công tác ứng phó với bão cũng như mưa lũ sau bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền.

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

null