Xảy ra 26 trận động đất trong tháng Ba tại các “điểm nóng” ở Kon Tum, Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong tổng số 26 trận động đất xảy ra trong tháng 3/2025, có 23 trận xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; 3 trận xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

thientai.jpg
Phần lớn các trận động đất xảy ra trong tháng 3/2025, tập trung tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 1/4, thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết trong tháng 3/2025, cả nước xảy ra 26 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,7 tập trung chủ yếu tại khu vực “điểm nóng động đất” ở tỉnh Kon Tum.

Số liệu cập nhật của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái Đất, cho thấy trong tổng số 26 trận động đất xảy ra trong tháng Ba vừa qua, có tới 23 trận xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; 3 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam (khu vực huyện Nam Trà My từng là “điểm nóng động đất” kể từ năm 2012, khi Thủy điện sông Tranh 2 tích nước phát điện).

Trong đó, một số ngày xuất hiện nhiều trận động đất liên tiếp như: Ngày 2/3 xảy ra 3 trận động đất liên tiếp có độ lớn từ 3,0 đến 3,2; ngày 6/3 xảy ra 3 trận có độ lớn từ 2,6 đến 3,7; ngày 18/3 xảy ra 3 trận có độ lớn từ 2,6 đến 3,0; ngày 25/3 xảy ra 3 trận có độ lớn từ 2,5 đến 2,9...

Đặc biệt, ngày 31/3 xảy ra 5 trận liên tiếp có độ lớn từ 2,6 đến 3,1. Tất cả các trận động đất xảy ra trong ngày này, tập trung tại khu vực huyện Kon Plông.

Đáng chú ý, ngày 28/3, dù Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần chỉ ghi nhận 1 trận động đất có độ lớn 3,0 xảy ra tại Kon Plông, song do chịu ảnh hưởng bởi dư chấn của trận động đất mạnh xảy ra tại Myanmar, người dân ở một số tòa nhà cao tầng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước (đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn cảm nhận rõ rung lắc.

Theo Viện Các Khoa học Trái Đất, tại Việt Nam, thời gian qua, động đất xảy ra đa phần là động đất nhỏ, động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới.

Một số yếu tố liên quan đến động đất kích thích như mực nước hồ chứa, tốc độ tích nước hồ chứa, tổng lượng nước sẽ tác động đến động đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý những ảnh hưởng này có thể diễn ra sau vài tháng, vài năm khi ngấm đủ xuống bên dưới.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, các khu vực thường xảy ra động đất tập trung chủ yếu tại các tỉnh như Kon Tum, Quảng Nam. Trong đó, huyện Nam Trà My nằm tiếp giáp với huyện Kon Plông - đây là một “điểm nóng” động đất kích thích ở thời điểm hiện tại khu vực Tây Nguyên.

Số liệu thống kê từ Viện Các Khoa học Trái Đất cho thấy Động đất xảy ra dồn dập tại Kon Plông từ năm 2021 đến nay.

Trước đó, trong tháng 2/2025, tại Kon Plông và Nam Trà My cũng đã xảy ra 26 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,7; trong đó 19 trận xảy ra tại huyện Kon Plông, 7 trận động đất còn lại xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My.

Đại diện Viện Các Khoa học Trái Đất cho biết tình hình động đất ở khu vực các huyện Kon Plông và Nam Trà My vẫn còn tiếp diễn và có thể gây ảnh hưởng tại các khu vực công trình trọng điểm, nhất là vùng tâm chấn.

Do vậy, chính quyền địa phương cần cập nhật thông tin thường xuyên để đưa ra phương án thiết kế kháng chấn cho các loại công trình.

Theo quy định về “quy chế phòng, chống động đất, sóng thần,” ủy ban nhân dân các cấp khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần phải thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

Khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Hai kịch bản của bão số 15

Hai kịch bản của bão số 15

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

(GLO)- Trước bối cảnh sạt lở và lũ quét ngày càng diễn biến khó lường, nhóm nghiên cứu của GS.TS. Đỗ Minh Đức (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phát triển app “Sạt lở Việt Nam” để cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực.

mua-lon-gia-lai-keo-dai

Toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa rất to

(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

null