Năm 2022, Ia Pa phấn đấu giảm hộ nghèo từ 3% trở lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (27 và 28-12), HĐND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) khóa V đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2022. 
Dự kỳ họp có ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai.
Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện và nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp, kinh tế-xã hội của huyện Ia Pa tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 18 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch tỉnh và HĐND huyện giao, tăng 14% cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 1.165 tỷ đồng, bằng 93,39% so với kế hoạch; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông, lao động việc làm được triển khai tích cực…. Năm 2021, huyện Ia Pa có 13/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa khóa V. Ảnh: Như Loan
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa khóa V. Ảnh: Như Loan
Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2021 và chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2022; các tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII…
HĐND huyện Ia Pa đã thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, trọng tâm là: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11,65%, thu nhập bình quân đầu người/năm là 39,4 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 19,5 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới mỗi xã đạt ít nhất 1 tiêu chí, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và duy trì 2 xã nông thôn mới. Đối với công tác giảm nghèo phấn đấu giảm 3% trở lên. Phấn đấu năm 2022 xây dựng từ 1-2 sản phẩm chứng nhận OCOP cấp tỉnh… Đồng thời, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.
HĐND huyện Ia Pa đã thông qua Dự thảo nhiều Nghị quyết gồm: Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện; Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, chỉ tiêu giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2022; phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện; Quy định phân cấp nguồn thu, nguyên tắc, tiêu chí và mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn huyện…
Kỳ họp lần này cũng đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ia Pa khóa V đối với ông Võ Anh Tuấn-Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa khóa V. Kết quả bà Rah Lan H’Dry-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Pa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 
NHƯ LOAN

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null