Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Mỹ tiến hành cuộc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III, vốn có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, vào tối 23.2.

 Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được phóng từ Căn cứ Không quân Vandenberg, bang California lúc 23 giờ 49 tối ngày 23.2.2021 (giờ địa phương) - Ảnh: Không quân Mỹ
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được phóng từ Căn cứ Không quân Vandenberg, bang California lúc 23 giờ 49 tối ngày 23.2.2021 (giờ địa phương) - Ảnh: Không quân Mỹ


Minuteman III được phóng từ Căn cứ Không quân Vandenberg, bang California (Mỹ) và bay đến khu vực gần đảo san hô Kwajalein cách đó 4.200 dặm (6.759 km), theo thông báo của Không quân Mỹ ngày 24.2.

“Cuộc phóng thử được tiến hành nhằm xác định độ chính xác và đáng tin cậy của hệ thống ICBM, đồng thời cung cấp dữ liệu có giá trị để đảm bảo duy trì năng lực răn đe hạt nhân hiệu quả và an toàn”.

Minuteman III thường được trang bị 1 đầu đạn hạt nhân W87 có sức công phá 450 kiloton hoặc 3 đầu đạn W78 (350 kiloton) với mỗi đầu đạn có thể tấn công những mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, tên lửa này không được trang bị đầu đạn hạt nhân trong cuộc thử nghiệm, Không quân Mỹ lưu ý.

Tính đến tháng 6.2020, Mỹ sở hữu khoảng 450 Minuteman III trong các hầm chứa nằm rải rác ở vùng Đại Bình nguyên và khoảng 3.800 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động, với 2.000 đầu đạn dự trữ khác, theo trang Military.com.

Tuy nhiên, tên lửa Minuteman III đã được triển khai hơn 50 năm qua và sẽ được thay thế. Hồi năm 2020, Lầu Năm Góc trao hợp đồng trị giá 13,3 tỉ USD cho hãng Northrop Grumman để thiết kế tên lửa mới thay thế Minuteman III.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành giữa lúc chính phủ Tổng thống Jobe Biden đang tái đánh giá chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.
 
Dưới chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump, Lầu Năm Góc đã bắt đầu hoặc mở rộng một số chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, bao gồm tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới, máy bay ném bom tàng hình mới, ICBM mới, tên lửa hành trình hạt nhân mới và đầu đạn hạt nhân mới.

Theo PHÚC DUY (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.
Pleiku tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Pleiku tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

(GLO)- Ngày 29-11, Thành ủy Pleiku tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới“. Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy Pleiku đồng chủ trì hội nghị.