Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vừa công bố một số thay đổi lớn với quân đội Mỹ, bao gồm việc thành lập bộ tư lệnh mới về máy bay không người lái, cắt giảm 20% số tướng lĩnh và đô đốc của nước này.
(GLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến công bố kế hoạch cắt giảm 20% số vị trí dành cho tướng và đô đốc, tăng gấp đôi so với mục tiêu tối thiểu 10% đề ra năm 2025.
(GLO)- Lầu Năm Góc đang điều tra vụ không kích khiến 5 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương tại một ngôi nhà ở miền Nam Iran, trong đó có khả năng một quả bom của Mỹ đã không đánh trúng mục tiêu được xác định trước.
Tập đoàn Lockheed Martin cho biết hệ thống phòng không laser của Mỹ có thể được đưa vào biên chế trước năm 2030, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đã đầu tư tới 847 triệu USD để phát triển công nghệ này.
Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump hối thúc các đồng minh châu Âu tăng cường tự đảm bảo an ninh, Washington đã giảm số lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu từ 4 xuống còn 3.
(GLO)- Tin thế giới ngày 1-11 có những nội dung đáng chú ý: Ukraine cứu viện Pokrovsk, Nga triển khai 170.000 binh sĩ siết vòng vây; Hàng loạt cơ sở năng lượng của Nga bị tấn công bằng UAV; Lầu Năm Góc 'bật đèn xanh' cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine;
(GLO)- Tin thế giới 11h ngày 24-8 có những nội dung đáng chú ý: Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu định cư ở miền Đông Ukraine; Lầu Năm Góc chặn Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa để tấn công Nga; Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga dưới mọi hình thức;
(GLO)- Cho đến hiện tại, sau hơn 1 tuần thủ lĩnh Hamas và chỉ huy hàng đầu của Hezbollah bị ám sát, ngoài một số cuộc tấn công đáp trả lẻ tẻ của trục kháng chiến chống Israel và Mỹ do Teharan đứng đầu thì Iran vẫn chưa có động tĩnh gì.
(GLO)- Ngày 24-6, TTO và TPO cho biết, ông Pak Jong-chon-một trong những quan chức quân sự hàng đầu của Triều Tiên đã khẳng định Triều Tiên sẽ luôn sát cánh cùng quân đội và Nhân dân Nga trong “cuộc đấu tranh bảo vệ quyền chủ quyền”.
(GLO)- Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 20/6 cho rằng, Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công lực lượng Nga ở bất cứ đâu biên kia biên giới chứ không chỉ khu vực gần Kharkov.
(GLO)- Tổng thống Vladimir Putin hôm 31/1 cho biết Nga cần tạo ra một “khu phi quân sự” rộng lớn ở Ukraine, một khu vực đủ lớn để đảm bảo không có vũ khí tầm xa nào có thể tấn công các thành phố của Nga.
Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ trị giá 600 triệu USD của Mỹ bao gồm các thiết bị nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, đạn pháo và các vũ khí khác.
Chiếc máy bay Cessna Citation bị rơi tại khu vực đồi núi bang Virginia sau khi xâm phạm vào vùng trời thủ đô Washington D.C., buộc Lầu Năm Góc phải điều chiến đấu cơ F-16 để truy đuổi.
(GLO)- Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9-12 thông báo gói viện trợ mới “sẽ sớm được triển khai để cung cấp cho Ukraine những năng lực mới nhằm chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) mà họ đang đối mặt“.
Thổ Nhĩ Kỳ-đồng minh của Mỹ- đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại Nga, quan hệ hợp tác giữa Washing ton và Ankara cần tập trung cho mục tiêu này, người đứng đầu Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ, tướng Tod Wolters phát biểu hôm thứ Ba.
Lầu Năm góc đang giữa các báo cáo được phân loại “tuyệt mật“ về cuộc chạm trán với UFO (vật thể bay không xác định), một yêu cầu tự do thông tin ở Mỹ tiết lộ.
Nội dung một cuốn sách vừa xuất bản tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump từng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis “loại Amazon“ khỏi việc dự thầu các hợp đồng của Lầu năm góc.