Mỹ: Không có người sống sót trong vụ máy bay xâm phạm vùng trời thủ đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc máy bay Cessna Citation bị rơi tại khu vực đồi núi bang Virginia sau khi xâm phạm vào vùng trời thủ đô Washington D.C., buộc Lầu Năm Góc phải điều chiến đấu cơ F-16 để truy đuổi.
Chiếc máy bay Cessna Citation bị rơi sau khi bị chiến đấu cơ F-16 truy đổi do xâm phạm vào vùng trời thủ đô Washington D.C. (Nguồn: Textron Aviation)

Chiếc máy bay Cessna Citation bị rơi sau khi bị chiến đấu cơ F-16 truy đổi do xâm phạm vào vùng trời thủ đô Washington D.C. (Nguồn: Textron Aviation)

Giới chức Mỹ ngày 4/6 cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường chiếc máy bay Cessna Citation rơi tại khu vực đồi núi bang Virginia và không tìm thấy người nào sống sót.

Chiếc máy bay này đã xâm phạm bầu trời thủ đô Washington D.C. trước đó cùng ngày, buộc Lầu Năm Góc phải điều chiến đấu cơ để truy đuổi.

Theo cảnh sát Mỹ, chiếc máy bay rơi vào lúc khoảng 16h ngày 4/6 (theo giờ địa phương) và 4 tiếng sau đó lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường ở khu vực đồi núi thuộc Thung lũng Shenandoah, bang Virginia, nhưng không tìm thấy người nào sống sót.

Trước đó cùng ngày, giới chức quốc phòng Mỹ đã điều một số máy bay chiến đấu F-16 để truy đuổi khi chiếc máy bay Cessna Citation xâm phạm không phận thủ đô.

Quân đội Mỹ cho biết đã cố gắng liên lạc với phi công lái chiếc máy bay Cessna Citation, song không nhận được hồi đáp.

Một quan chức Mỹ khẳng định những chiếc máy bay chiến đấu truy đuổi không gây ra vụ rơi máy bay Cessna Citation nói trên.

Theo Cơ quan Quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay Cessna Citation cỡ nhỏ trên cất cánh từ sân bay thành phố Elizabethtown ở bang Tennessee và hướng đến sân bay Long Island MacArthur ở New York.

Tuy nhiên, khi đến vùng trời Long Island, máy bay này bất ngờ bay thẳng đến thủ đô Washington D.C. trước khi rơi xuống vùng đồi núi ở bang Virginia.

Các trang web theo dõi chuyến bay nêu rõ máy bay Cessna Citation đã hạ độ cao nhanh chóng, có thời điểm rơi với tốc độ hơn 540km/h, trước khi gặp nạn.

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flight Aware, chiếc máy bay Cessna Citation được đăng ký dưới tên công ty Encore Motors ở Melbourne, Florida.

Trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times, ông John Rumpel, người điều hành công ty này cho biết trên máy bay này có con gái, cháu gái ông cùng bảo mẫu và phi công.

Ông cho biết con gái và cháu gái ông đang trên đường về nhà ở East Hampton, Long Island sau khi thăm nhà ông ở North Carolina.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ việc.

Theo trang web của nhà sản xuất máy bay Cessna, dòng máy bay phản lực hạng nhẹ Cessna Citation có thể chở được từ 7-12 hành khách với tầm bay tối đa 6.300km.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null