Mỹ cảnh báo trừng phạt Trung Quốc liên quan vấn đề hỗ trợ sát thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller vừa trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin tờ Politico đăng tải, rằng “bất chấp những lời kêu gọi hòa bình công khai của Trung Quốc trong năm qua, nước này đã tích cực tăng cường buôn bán hàng hóa lưỡng dụng với Nga, hỗ trợ Moscow nhập khẩu các công nghệ phương Tây bị trừng phạt và những sản phẩm khác”.
Ông Matthew Miller- người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ. Ảnh: State.gov

Ông Matthew Miller- người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ. Ảnh: State.gov

Phát biểu tại cuộc họp báo được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/7, ông Miller nói: “Tôi sẽ không bình luận về thông tin cụ thể trên tờ Politico, nhưng chúng tôi sẽ phải tiến hành đánh giá của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc liệu có một hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt hay liệu chúng tôi có cần áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung để đáp lại một số hoạt động mà chúng tôi phát hiện hay không”.

Nói thêm về các biện pháp trừng phạt, ông Miller nêu rõ: “Chúng tôi đã tập trung các biện pháp trừng phạt của mình vào hỗ trợ sát thương. Chúng tôi tiếp tục theo dõi xem liệu có các biện pháp trừng phạt bổ sung mà chúng tôi nên áp dụng hay không – cũng như liệu có công ty nào vi phạm lệnh trừng phạt của chúng tôi hay không”.

Người phát ngôn trên cũng nhắc lại rằng Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nói rõ với các quan chức Chính phủ Trung Quốc khi đến thăm Bắc Kinh. Đó là: “Thứ nhất, về phía chính phủ, chúng tôi đang theo dõi vấn đề chặt chẽ và phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào từ phía Trung Quốc chuyển viện trợ sát thương cho Nga; và thứ hai, về phía khu vực tư nhân, đó là một vấn đề mà chúng tôi cũng có những lo ngại nghiêm trọng. Trước đây, chúng tôi đã phát hiện một số công ty hỗ trợ cho Nga và đã trừng phạt các công ty đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và có hành động nhằm vào các công ty tư nhân Trung Quốc khi chúng tôi thấy có những hành động vi phạm như vậy".

Trước đó tờ Politico dẫn dữ liệu hải quan cho biết, khách hàng Nga đã khai báo đơn đặt hàng hàng trăm nghìn áo chống đạn và mũ sắt quân sự do Shanghai H Win sản xuất - các mặt hàng được liệt kê trong tài liệu khớp với danh mục trực tuyến của công ty.

Hồi đầu năm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Trung Quốc cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Blinken phát biểu tương tự trong hàng loạt cuộc phỏng vấn tại Đức, nơi diễn ra Hội nghị An ninh Munich và ông đã có cuộc gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị.

Cáo buộc của ông Blinken đưa ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng vì Washington bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc.

Kể từ khi xung đột Nga- Ucraine nổ ra, phương Tây đã rất lo ngại Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ với Nga và ra sức ngăn chặn sự ủng hộ của Bắc Kinh dành cho Moscow. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định chỉ đóng vai trò xây dựng và ủng hộ đối thoại xung đột Nga- Ucraine.

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null