Mưu sinh ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều cuối năm, khi hầu hết mọi người quây quần bên gia đình chuẩn bị đón thời khắc Giao thừa thì vẫn còn nhiều người đang miệt mài mưu sinh để nhặt nhạnh thêm thu nhập lo Tết cho gia đình.

Trên các tuyến phố TP. Pleiku chiều 29 Tết đường phố dần thưa người đi lại. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa nghỉ Tết. Các điểm bán hoa Xuân trên địa bàn thành phố nhiều chủ hoa cũng đã thu dọn nghỉ bán để trở về nhà… Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những phận người bám trụ để kiếm thêm chút thu nhập.

z6270236291546-da5f89ae825058a2d72e6b8fc0eccf60.jpg
3 mẹ con chị Siu H’ Toan, thôn 9, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa đang nhặt rác ở các điểm tập kết rác trên đường Quyết Tiến, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến

3 mẹ con chị Siu H’ Toan (thôn 9, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đang miệt mài nhặt rác ở các điểm tập kết rác trên đường Quyết Tiến (TP. Pleiku). Chị Toan chia sẻ: “Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định. Cuối năm nhà nhà dọn dẹp có nhiều thứ bỏ đi, tôi cùng các con tranh thủ nhặt nhạnh được một số thứ để bán kiếm thêm ít tiền mua bánh kẹo và quần áo cho con, còn hơn là ở nhà mà không có tiền thì Tết cũng không vui”.

z6270238769978-44e73a46f8572b4c6b70f59790cd8355.jpg
Ông Nguyễn Hữu Tùng-nhân viên rửa xe Cửa tiệm 152 (đường Wừu, TP. Pleiku) rất vui khi có nhiều khách ngày cuối năm. Ảnh: Đinh Yến

Còn với ông Nguyễn Hữu Tùng-nhân viên rửa xe Cửa tiệm 152 (đường Wừu, TP. Pleiku) tâm sự: “Ngày cuối năm, lượng khách tới cửa tiệm rửa xe tăng đột biến. Khung giờ đông khách nhất là từ 9 giờ sáng cho tới 17 giờ. Khách hàng tin tưởng mình nên phục vụ khách, nhiều năm tới 19 giờ ngày 30 Tết vẫn còn xe nên phải cố gắng rửa cho sạch để khách có xe đi du xuân”.

Cũng theo ông Tùng, trong ngày cuối năm, lượng khách tới rửa xe ô tô, xe máy tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường. Xe tới rửa phải xếp hàng rất dài, để đáp ứng, ông Tùng cũng như các nhân viên khác buộc phải làm liên tục, rất ít có thời gian để nghỉ ngơi. Theo đó, giá rửa xe ngày Tết giá tăng cũng gần gấp đôi. Ngày thường 20.000 đồng/xe máy thì ngày Tết 35.000 đồng/xe máy, 100.000 đồng/xe ô tô ngày Tết 170-180 ngàn đồng/xe.

z6270241433486-9956717f17d754d48929d80069fabacd.jpg
Hai chị em Puih H’ Blưch, làng Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai giới thiệu khách những thứ trái cây của gia đình trồng trong vườn. Ảnh: Đinh Yến

Ngồi một góc ngay đường Trần Phú nối dài, hai chị em Puih H’Blưch (làng Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) giới thiệu khách những thứ của gia đình trồng từ vườn nhà. Đó là chuối, mãng cầu, sung, đu đủ… Hai chị em Blưch chỉ mong bán được hết để có thêm tiền phụ giúp bố mẹ mua quần áo mới, sách vở đến trường.

Blưch cho biết, em đang học lớp 8, còn em gái Puih H' BLoan học lớp 6. Ngày thường, thi thoảng mẹ nhờ 2 chị em đi chợ bán rau. Ngày cận Tết, 2 chị em được bố đi rừng chặt thêm sung, dứa rừng để cho mặt hàng bán thêm phong phú, kiếm thêm thu nhập.

“3 năm rồi, ngày 28 và 29 Tết, 2 chị em đều mang hàng ra ngồi ở góc đường phố này để bán. Năm nay, khách mua những mặt hàng của chúng cháu ít hơn. Chiều 29 Tết mà rau, chuối vẫn còn nên hai chị em ráng ngồi muộn chút, biết đâu có người đi chợ muộn, chứ ngày mai mùng 1 Tết không còn ai đi chợ nữa thì phải mang về”-Blưch bày tỏ.

Chọn 1 góc trên đường A2 Trung tâm thương mại TP. Pleiku, bà Hlúc (làng Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cùng con trai bị bại não xin người qua lại chút lòng thành. Bà Hlúc kể: “Hly năm nay 30 tuổi rồi mà như đứa trẻ lên 6. Dù bị bại não nhưng Hly cũng hiểu chuyện, thương mẹ già không có nghề nghiệp nên năm nào dịp Tết Nguyên đán là 2 mẹ con cùng nhau xin chút lòng thành của cô, bác qua lại. Được mọi người quan tâm, số tiền bà con hỗ trợ cho cháu, tôi để dành chăm sóc, nuôi cháu”.

z6270243978594-4cf5924414a229f88ce5273edeb242d0.jpg
Chị Nguyễn Tâm Thảo cùng những con heo đất mưu sinh ngày cận Tết. Ảnh: Đinh Yến

Còn ở khoảng trống ngay phía trước quán cà phê Sê San cũ (đối diện Bưu điện tỉnh), chị Nguyễn Tâm Thảo bày la liệt những con heo đất đủ kích cỡ, màu sắc. Chị Thảo kể: Quê gốc Bình Định nhưng 5 năm lên TP. Pleiku lập nghiệp. Hàng ngày, bày bán hàng ở gần chợ Hoa Lư. Còn dịp Tết thì đến địa điểm này để bán. Dịp Tết khách mua nhiều nên 4 năm qua, Tết nào chị cũng bán heo đất xuyên Tết.

“Ngày thường chỉ bán 1-2 con. Còn từ chiều 28 Tết đến ngày 4 Tết, ngày nào cũng được vài chục con. Vì thế, cố gắng bán mấy ngày Tết, sau Tết nghỉ ngơi 1 tháng rồi bán lại”-chị Thảo bộc bạch.

Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau để mưu sinh những ngày cuối năm. Hy vọng Tết về sẽ đem đến cho họ thật nhiều niềm vui mới, cuộc sống tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người lao động và nhân dân tại Lào

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người lao động và nhân dân tại Lào

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-6), Công ty Hợp tác kinh tế 385 phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người lao động, nhân dân bản Kạ Xổm (cụm bản Hạ Lang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Gần dân để giải quyết thủ tục đất đai hiệu quả

Gần dân để giải quyết thủ tục đất đai hiệu quả

(GLO)- Thời gian qua, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đưa cán bộ xuống tận các thôn, làng để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Cách làm này không chỉ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Gia Lai - điểm hẹn của những mái ấm giữ bình yên

Gia Lai - điểm hẹn của những mái ấm giữ bình yên

(GLO)- Đằng sau mỗi chiến công của người chiến sĩ Công an luôn có một mái ấm âm thầm sẻ chia và tiếp sức. Từ sự hội tụ của 58 gia đình Công an tiêu biểu tại Gia Lai, thông điệp về giá trị của gia đình, của tình yêu thương và trách nhiệm được lan tỏa mạnh mẽ nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null