Mùa lúa rẫy ở Đăk Pling

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mưa kéo dài những tháng cuối năm nên mùa lúa rẫy của bà con Bahnar ở xã Đăk Pling (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) cũng đến muộn hơn mọi năm.

mua-lua-ray-o-dak-pling-dd.jpg
Đồng bào Bahnar ở xã Đăk Pling thu hoạch lúa rẫy. Ảnh: H.N

Lội qua con suối dưới chân núi, tiếp tục ngược lên ngọn núi cao, chúng tôi đến rẫy lúa của ông Đinh Văn Long-nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pling. Chẳng rõ gia đình lên rẫy từ khi nào mà sáng sớm 4 người đã tuốt đầy hàng chục gùi lúa lớn.

Họ chỉ dùng đôi tay trần tuốt từng bông lúa chín cho vào chiếc gùi nhỏ đeo trước bụng. Khi lúa đầy gùi nhỏ, họ đổ vào một chiếc gùi lớn đặt rải rác trên rẫy. Sau đó, mọi người luân phiên “cõng” từng gùi lúa nặng men theo sườn dốc xuống chòi rẫy.

Ông Long vừa tuốt lúa vừa trò chuyện: “Chưa bao giờ bà con thu lúa rẫy muộn như năm nay. Mọi năm, lúa thu vào khoảng tháng 9-10 âm lịch. Năm nay, mưa gió kéo dài đến tháng 12, vì vậy lúa chín cũng không thu hoạch được. Dùng tay thu hoạch nên mất thời gian. Đám rẫy nhà mình thu khoảng 30 bao nhỏ”.

3nhung-ray-lua-chin-giua-nhung-rung-nui-dak-pling.jpg
Những rẫy lúa chín xen giữa rừng núi Đak Pling. Ảnh: H.N

Ở một đám rẫy khác, bà Đinh Thị Mưk (làng Mèo Lớn) cũng ra sức nhặt nhạnh từng bông lúa gãy gục sau những ngày mưa. Bà Mưk cho hay: Lúa rẫy trồng 6 tháng, năm nay hơn 7 tháng mới thu hoạch.

Canh tác cây lúa rẫy trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình đồi núi hiểm trở và phụ thuộc hoàn toàn vào “ông trời”, nhưng người Bahnar vẫn duy trì tập quán xưa cũ.

“Làm lúa rẫy là tập quán canh tác lâu đời của người dân chúng tôi. Không chỉ để làm ra lương thực mà còn là truyền thống văn hóa của người Bahnar nữa. Được mùa thì vui nhiều, không được nhiều như năm nay thì vui ít. Nhưng may mắn là vẫn có hạt lúa để cúng rẫy, tạ ơn thần lúa, thần sông, thần suối, thần rừng một năm che chở”-bà Mưk nói.

4lua-ray-voi-dong-bao-bahnar-khong-chi-la-luong-thuc-ma-con-mang-gia-tri-tam-linh-tinh-than-to-lon.jpg
Lúa rẫy với đồng bào Bahnar không chỉ là lương thực, mà còn mang giá trị tâm linh, tinh thần to lớn. Ảnh: H.N

Nói về ý nghĩa của cây lúa rẫy trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Bahnar, ông Long cho biết: “Trước đây, cây lúa rẫy hầu như là nguồn sống duy nhất của bà con. Những năm qua, chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con trồng lúa nước và luân phiên trồng keo, mì cao sản thay thế dần lúa rẫy để xóa đói giảm nghèo.

Dù vậy, hầu hết người Bahnar 4 làng trong xã vẫn giữ thói quen làm lúa rẫy. Nhà nào ít cũng trồng 1 rẫy nhỏ. Đến mùa thu hoạch mà không lên rẫy ai cũng cảm thấy buồn, thấy nhớ”.

Bóng người trên những sườn đồi Đăk Pling tuốt từng bông lúa trở thành hình ảnh lao động đẹp đến lạ lùng. Với hàng ngàn năm tồn tại, lúa rẫy đã làm nên nền văn hóa nương rẫy duy trì đến hôm nay. Mùa lúa rẫy đi vào tâm thức của biết bao người Tây Nguyên và mùa lúa rẫy Đăk Pling càng cho thấy sự nhẫn nại và tình yêu lao động của con người nơi đây.

Mùa lúa rẫy ở Đăk Pling. Clip: Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

(GLO)- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế (gọi tắt là Luật Quản lý Thuế sửa đổi, bổ sung), kể từ 1-4-2025, tất cả các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ thuế của người kinh doanh trên sàn.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Hội xuân ở xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Xuân ở xã Tơ Tung

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.