Mang Yang tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-6, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV năm 2024.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cùng 110 đại biểu đại diện cho hơn 47.000 người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV-2024. Ảnh: K.P
Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV-2024. Ảnh: K.P

Tính đến ngày 1-4-2024 trên địa bàn huyện có 16 dân tộc anh em sinh sống, với 18.069 hộ/77.757 khẩu; trong đó có 15 DTTS, với 10.347 hộ/47.4193 khẩu, chiếm 60,98% dân số.

Trong giai đoạn 2019-2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện hàng năm đạt 11,12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm. Hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp. 98,2% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% thôn, làng có điện thắp sáng. 93,3% thôn, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng. Mạng lưới trường học được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục được nâng cao. Công tác y tế được chú trọng. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tổng nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên 861 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn trong nhiệm kỳ huyện Mang Yang hỗ trợ xây dựng trên 250 căn nhà cho người DTTS còn khó khăn về nhà ở; chuyển đổi nghề trên 480 hộ gia đình; hỗ trợ nước sạch trên 700 hộ gia đình; cấp giống, hỗ trợ phân bón cho người DTTS.

Cùng với đó, huyện quan tâm đào tạo nghề cho trên 2.000 học viên, giải quyết việc làm cho người DTTS được đào tạo nghề phù hợp đạt 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 79,2%; hỗ trợ vốn vay với hàng trăm tỷ đồng để đồng bào các DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

Các đại biểu tham dự tại đại hội. Ảnh: K.P

Các đại biểu tham dự tại đại hội. Ảnh: K.P

Đại hội đã bầu 11 đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV và thông qua Quyết tâm thư với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của huyện được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước giai đoạn 2019-2024. Ảnh: K.P
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của huyện được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước giai đoạn 2019-2024. Ảnh: K.P

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen 5 tập thể và 10 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 11 tập thể, 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null