Chư Prông phấn đấu mỗi năm giảm 5,5% số hộ nghèo dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-6, tại Hội trường 15/9, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV-2024.

Dự đại hội có đồng chí Huỳnh Kim Đồng-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và 150 đại biểu đại diện cho hơn 67.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV-2024. Ảnh: Nhật Hào

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV-2024. Ảnh: Nhật Hào

Huyện Chư Prông có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, DTTS chiếm 48,1%. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án dành cho vùng đồng bào DTTS. Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, huyện đã giải ngân trên 107 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng (đạt 45,2% tổng vốn ngân sách nhà nước đầu tư đối với vùng đồng bào DTTS); vận động các nhà tài trợ hỗ trợ xây mới nhà ở cho 149 hộ nghèo, hộ khó khăn, người có công; mở 35 lớp dạy nghề cho hơn 1.000 lao động. Hàng năm, giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động (trong đó người DTTS chiếm khoảng 50%), cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 45.000 người, trong đó trên 35.000 người DTTS. Ngoài ra, huyện cũng triển khai nhiều dự án, các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ cây-con giống, phân bón, kỹ thuật và giúp nhiều hộ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, nâng cao năng suất, tăng thu nhập…

Kết quả, đến cuối năm 2023, toàn huyện có 8/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 thôn, làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã, thôn, làng trên địa bàn huyện có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 11,97% (trong đó, hộ nghèo DTTS là 23,4%). Đến 6-2024, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7%, trong đó, tỷ lệ số người DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 74,82%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của huyện được khen thưởng vì những đóng góp cho thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như xây dựng khối đoàn kết tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Nhật Hào

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của huyện được khen thưởng vì những đóng góp cho thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như xây dựng khối đoàn kết tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Nhật Hào

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2029 như: bình quân mỗi năm giảm 5,5% tỷ lệ hộ nghèo DTTS; tăng tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo, định hướng nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định lên 35%; tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS; quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí ổn định trên 60% số hộ DTTS đang cư trú tại các khu vực hẻo lánh, có nguy cơ sạt lở…

Đại hội đã thông qua quyết tâm thư và bầu 19 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV. Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2019-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai. Chủ tịch UBND huyện Chư Prông khen thưởng cho 10 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

null