Mang Yang: Ký kết giao ước phối hợp với các tổ chức tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 23-2, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai), UBND xã Hà Ra tổ chức lễ ký kết giao ước phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Thanh Tuấn
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo đó, nội dung ký kết giao ước phối hợp các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự địa bàn xung quanh cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo, nhất là trong các dịp lễ trọng. Đồng thời, tuyên truyền các hộ gia đình sinh sống trong khu vực có cơ sở thờ tự của tổ chức tôn giáo chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh cộng đồng, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động; thông báo số tín đồ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự đến tổ chức tôn giáo để nhắc nhở, gọi hỏi, răn đe, giáo dục tín đồ tôn giáo thường xuyên uống rượu bia, tụ tập, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây mất trật tự xã hội...

Qua đó, chức sắc, chức việc các tôn giáo nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục tín đồ chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự; tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng phối hợp với ngành chức năng truy bắt tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.