Lực lượng vũ trang thi đua làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Khắc sâu lời dạy của Bác, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng” với nhiều hình thức sáng tạo nhằm thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Thi đua làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Các phong trào thi đua luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng vào xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trực tiếp động viên, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 50 thi đua huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 50 thi đua huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thời gian qua, phong trào sôi nổi nhất mà lực lượng vũ trang tỉnh triển khai là thi đua huấn luyện giỏi gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/ĐU ngày 18-10-2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp. Cùng với đó, tổ chức huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng ngay từ tuần đầu, tháng đầu. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76% trở lên khá, giỏi (có 15-20% giỏi).

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” cũng được triển khai sâu rộng. Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, các đại đội, tiểu đoàn trực thuộc đều có vườn tăng gia tập trung, được thiết kế bài bản với nhà lồng, chuồng trại hiện đại. Nhờ đó, bình quân trích từ tăng gia sản xuất đưa vào bữa ăn vượt 10-15% so với quy định. Với phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, đơn vị đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ và thường xuyên cho bộ đội, quân số khỏe đạt 99,24%.

Hướng về cơ sở

Những năm qua, phong trào “Thi đua quyết thắng” của lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ bám sát các nhiệm vụ chính trị mà còn lan tỏa sâu rộng trong các tổ chức quần chúng tại các cơ quan, đơn vị. Điển hình là Đoàn Thanh niên có phong trào “Tuổi trẻ quân đội học tập và làm theo Bác”, “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài xung kích sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Hội Phụ nữ có phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”... đã tạo động lực mạnh mẽ cho đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính từ đầu năm 2022 tới nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động được hơn 20 ngàn ngày công để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa 20 km đường giao thông nông thôn, 25 km kênh mương nội đồng, di dời hơn 10 ngôi nhà và hàng chục chuồng trại chăn nuôi... Đặc biệt, trong dịp Tết Quý Mão 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng 650 suất quà với tổng kinh phí 425 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, người có uy tín.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 197 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống 14 thôn, làng đón Tết cùng người dân. Đơn vị đã trao tặng 50 suất quà và 60 cái bánh chưng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Đại tá Lê Kim Giàu cho biết thêm: “Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), ngày 1-3 vừa qua, chúng tôi đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Mục tiêu của đợt thi đua là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo động lực, cổ vũ mọi cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ địa phương vững chắc”.

Có thể bạn quan tâm