Các đơn vị lực lượng vũ trang chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai chuẩn bị chu đáo.  

Thượng tá Nguyễn Đức Chung-Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) cho biết: “Với phương châm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ động chuẩn bị về nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất. Từ đó, bảo đảm tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, trang trọng, tình cảm; đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu”.

 Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 trang trí doanh trại chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 trang trí doanh trại chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Với đặc thù là đơn vị có quân số đông, đến từ nhiều vùng miền khác nhau nên công tác đảm bảo Tết cho cán bộ, chiến sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu của Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3). Bên cạnh đó, đơn vị sắp xếp kho tàng hợp lý, tổ chức khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm sạch, an toàn cho bộ đội đón Tết; duy trì tốt chế độ nhà ăn, nhà bếp bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội. Đại tá Lê Văn Cương-Sư đoàn trưởng-cho hay: Cách đây nhiều tháng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị rau xanh và thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết. Theo đó, khu tăng gia sản xuất của đơn vị đảm bảo 100% rau xanh, thịt, trứng, cá cho cán bộ, chiến sĩ. Trong 5 ngày Tết, đơn vị sẽ đưa vào bữa ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ 15 ngàn đồng/người/ngày. Đến nay, Sư đoàn đã chuẩn bị hơn 453 con heo, 2.000 con gà, 5.500 con gà đẻ trứng và hơn 500 con ngan để phục vụ bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-thông tin: Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh chuẩn bị chu đáo về vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, các đơn vị sẽ tổ chức các trò chơi dân gian, dựng cây nêu ở khu vực vui chơi. Trong đêm Giao thừa, ngoài đón xem phần chúc Tết của Chủ tịch nước qua ti vi, các đơn vị sẽ tổ chức hái hoa dân chủ, văn nghệ…

Đứng chân trên địa bàn biên giới, các đồn Biên phòng cũng đang tích cực chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, đủ đầy. Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sĩ đón Tết. Từ nguồn vốn tăng gia sản xuất, đơn vị tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ mỗi người từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Cùng với đó, đơn vị đã thành lập các tổ công tác xuống các thôn, làng để cùng đón Tết với người dân. Đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, đúng đắn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán.

Với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dù đón Tết xa nhà, xa người thân, họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Sự chuẩn bị đầy đủ về vật chất, tinh thần giúp các cán bộ, chiến sĩ đón Xuân Quý Mão vui vẻ, đầm ấm.

 

 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null