Lữ đoàn Công binh 7 gắn công tác dân vận với cứu nạn cứu hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) còn tích cực triển khai có hiệu quả công tác dân vận gắn với cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Kịp thời cứu dân bị nạn

Đã hơn 3 năm trôi qua nhưng Thượng tá Nguyễn Thái Tuấn-Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7 vẫn còn nhớ như in việc tham gia ứng cứu 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại thác Khổng lồ ở thị trấn Kông Chro.

Thượng tá Tuấn nhớ lại: “Sau khi nhận tin báo có người bị nạn, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường để ứng cứu. Tại đây, chúng tôi phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp cận mỏm đá nơi 3 người dân mắc kẹt. Nhưng do nước chảy xiết nên phải họp bàn tính phương án khác.

Vừa động viên tinh thần người bị nạn, chúng tôi dùng phương tiện chở 1 ca nô xuống dưới khu vực hạ lưu đậu sẵn, phân công cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động chạy ngược hướng để ứng cứu nếu các nạn nhân bị nước cuốn trôi. Sau đó, đơn vị cùng với lực lượng chức năng của tỉnh thống nhất phương án bắn dây, cử người qua tiếp cận và lần lượt đưa từng người mắc kẹt lên bờ.

Tham gia giải cứu thành công, cán bộ, chiến sĩ cảm thấy tự hào và phấn khởi khi thấy niềm vui của người thân, gia đình các trường hợp không may bị nạn”.

lu-doan-cong-binh-7-gan-cong-tac-dan-van-voi-cuu-nan-cuu-ho-dd.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 giúp người dân xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) dọn vệ sinh kênh mương nội đồng. Ảnh: T.D

Ngoài công tác CNCH, Lữ đoàn Công binh 7 còn tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đơn cử như năm 2020, do ảnh hưởng của mưa bão, con đường độc đạo dẫn lên làng Đê Kôn (xã Hra, huyện Mang Yang) bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhận được chỉ đạo của cấp trên, Lữ đoàn đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia sửa chữa tuyến đường.

“Thời điểm đó, dân làng bị cô lập khiến cuộc sống bị đảo lộn. Dân làng vừa thiếu thực phẩm lại không thể vận chuyển nông sản xuống dưới bán. May nhờ có cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 sửa xong đường sớm nên cuộc sống của người dân mới trở lại bình thường”-ông H’Riu (trú tại làng Đê Kôn) kể lại.

Theo Thượng tá Lê Hồng Thạch-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7: Từ năm 2014 đến nay, Lữ đoàn đã huy động 232 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 78 lượt ô tô, 377 lượt phà, ca nô tham gia CHCN và sơ tán 78 hộ dân với trên 540 người, vận chuyển 379 xe và 1.169 lượt người qua sông an toàn do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

“Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai và CNCH. Với những thành tích đạt được, năm 2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 4 cá nhân trong đơn vị vì có thành tích xuất sắc trong công tác CNCH.

Cũng trong giai đoạn này, nhiều tập thể, cá nhân trong đơn vị được tặng giấy khen, bằng khen của Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34), chủ tịch UBND một số huyện trong tỉnh”-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 cho hay.

Tích cực tham gia công tác dân vận

Cùng với hoạt động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và CNCH, Lữ đoàn còn tích cực triển khai công tác dân vận. Mới đây, Lữ đoàn đã bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng 6 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã xây dựng xong ngôi nhà rộng hơn 40 m2.

2huan-luyen-vuot-song-va-cuu-ho-cuu-nan.jpg
Huấn luyện vượt sông và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: T.D

Cùng với đó, trong năm 2024, Lữ đoàn còn phối hợp với chính quyền 2 huyện Đak Pơ, Mang Yang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, dọn vệ sinh môi trường và khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi. Tại xã Hà Tam (huyện Đak Pơ), đơn vị đã đào và nạo vét gần 2 km mương thoát nước, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tặng 5 suất quà cho người có công với cách mạng.

Còn tại xã An Thành (huyện Đak Pơ), cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn cùng với Đoàn xã dọn vệ sinh, củng cố khuôn viên UBND xã với diện tích 450 m2 và khu di tích Chiến thắng Đak Pơ với diện tích 400 m2. Kết thúc đợt hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận, Đảng ủy, UBND xã An Thành tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng-Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7-cho biết: Công tác dân vận đã góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó giữa đơn vị với người dân địa phương. Đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới. Trong đó sẽ tập trung vào các hoạt động như xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa” và dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương thủy lợi.

Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các thôn, làng, trường học ở 3 huyện Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa để cùng chung sức giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế của địa phương.

“Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 2 bảo đảm chất lượng, an toàn; đồng thời, chú trọng, duy trì và nâng cao chất lượng trong phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai và CNCH nhằm đem lại sự bình yên cho Nhân dân”-Thượng tá Hùng cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null