Lơ Ku gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, xã Lơ Ku (huyện Kbang) đã nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã có những đổi thay tích cực, đời sống người dân từng bước cải thiện. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020, Đảng bộ và nhân dân trong xã cần nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức.
Xã Lơ Ku hiện đạt 13/19 tiêu chí NTM, chủ yếu là các tiêu chí được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí như: điện, giao thông, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, quy hoạch, quốc phòng và an ninh... Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nan giải nhất là các tiêu chí: nhà ở dân cư, hộ nghèo, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm.
Ông Hồ Xuân Dương-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku-cho biết: “Lơ Ku là xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới tính đến cuối năm 2019 còn 12,78%. Để hoàn thành tiêu chí hộ nghèo vào cuối năm 2020, xã phải phấn đấu giảm gần 7% số hộ nghèo. Đây là thách thức lớn bởi xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 80%. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
Đường vào xã Lơ Ku. Ảnh: K.N.B
Đường vào xã Lơ Ku. Ảnh: K.N.B
Bên cạnh thách thức trong công tác giảm nghèo, Lơ Ku cũng gặp khó trong việc nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 26 triệu đồng/năm, trong khi đó mục tiêu phấn đấu là 34 triệu đồng/năm. Chủ tịch UBND xã lý giải: Kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp với các cây trồng chủ lực như mía, mì, bắp và hoa màu. Tuy nhiên, nhiều năm qua, cây trồng liên tục mất mùa, mất giá. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn nhiều hạn chế nên việc kéo giãn lao động ra khỏi sản xuất nông nghiệp không phải là chuyện “một sớm một chiều”. Hơn nữa, một bộ phận người dân, nhất là người dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước, chưa nỗ lực phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, toàn xã còn 126 nhà ở dột nát, tạm bợ. Còn về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cũng đang là vấn đề khó, đòi hỏi thêm thời gian.
Để tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Lơ Ku đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế như: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới như: trồng cây ăn quả, keo lai trên đất dốc đồi núi, bạc màu, nuôi tằm; mở rộng quy mô chăn nuôi bò, heo, dê, trùn quế... Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những giải pháp này chỉ dừng lại ở việc giúp một bộ phận người dân có thêm nguồn thu nhập để cải thiện phần nào cuộc sống khó khăn chứ chưa thực sự nâng mức thu nhập lên theo đúng chuẩn. Vì thế, sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp, Nhà nước... để giúp người dân xóa nhà dột nát, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, tạo việc làm cho người dân là rất cần thiết. Ông Dương cho biết thêm: “Vừa qua, các doanh nghiệp đã hỗ trợ 1,3 tỷ đồng giúp người nghèo làm mới và sửa chữa 42 nhà tạm, dột nát. Đây là kết quả đáng mừng để những hộ khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.
Cây mía ở Lơ Ku mang lại giá trị cao cho người dân nhiều năm mất mùa mất giá. Ảnh. H.T
Cây mía ở Lơ Ku mang lại giá trị cao cho người dân nhiều năm mất mùa mất giá. Ảnh. H.T
Những năm qua, xã Lơ Ku được Nhà nước hỗ trợ trung bình khoảng 2 tỷ đồng/năm từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM và Chương trình 135. Sự quan tâm này rất đáng quý nhưng với xã nghèo như Lơ Ku thì yêu cầu còn nhiều hơn. Nguồn vốn trên được thực hiện lồng ghép với các nguồn vốn tập trung xây dựng đường giao thông, trường học... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, đi lại, nâng cao trình độ cho con em trên địa bàn. Ông Đinh Bới-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đak Kjông-cho hay: “Cuộc sống của bà con trong làng còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do thiếu đất sản xuất, nông sản mất mùa, mất giá, thời tiết biến đổi ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, thay đổi nhận thức, phát huy ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân không phải là chuyện một sớm một chiều”.
“Trong thời gian tới, xã sẽ tích cực triển khai thực hiện những tiêu chí chưa đạt với quyết tâm cao nhất”-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku khẳng định.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null