Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Gia Lai đẩy mạnh đối ngoại nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh”-ông Lâm Thế Tổng, Chủ tịch lâm thời Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai, nêu rõ.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân; thực hiện chức năng vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Gia Lai với nhân dân các nước trên thế giới. Là tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, việc triển khai các hoạt động của Liên hiệp sẽ góp phần củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân Campuchia, xây dựng đường biên giới hòa bình giữa 2 nước.
 Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai thăm và làm việc tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Ảnh: Trần Dung
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai thăm và làm việc tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Ảnh: Trần Dung
Tháng 8-1994, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai ra đời trên cơ sở tiền thân là Hội hữu nghị với nhân dân các nước tỉnh Gia Lai, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Trung ương. Những năm trước đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Hoạt động đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng và trong khu vực được phát huy, nhất là với nhân dân Lào và Campuchia. Tuy nhiên, do có biến động về mặt nhân sự nên cơ quan thường trực Liên hiệp không còn hoạt động. Đến tháng 1-2018, với quyết tâm triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chấp hành (BCH) lâm thời của Liên hiệp hữu nghị tỉnh. Theo đó, BCH lâm thời thực hiện nhiệm vụ của Ban vận động thành lập Hội để hoàn chỉnh các thủ tục tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023.
“Ban chấp hành lâm thời đã phân công các thành viên đến từng cơ quan, đơn vị để vận động cán bộ tham gia tổ chức Hội. Kết quả, chúng tôi đã vận động được 80 hội viên, trong đó có 17 người nằm trong BCH lâm thời và 63 hội viên mới đều là các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng một số cán bộ hưu trí của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xác định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, thực hiện phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” nhằm phát huy tốt nhất lợi thế của hoạt động ngoại giao nhân dân”-ông Lâm Thế Tổng cho biết.
Sau khi đi vào hoạt động, Liên hiệp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì và tăng cường hợp tác hữu nghị với nhân dân Lào và Campuchia; phối hợp tốt trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, mở rộng hợp tác kinh tế với các tỉnh Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia, góp phần thắt chặt mối quan hệ láng giềng, hợp tác, hữu nghị. Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt vai trò đầu mối; thiết lập quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, nhất là các tổ chức có thiện chí, đang có giấy đăng ký hoạt động, thực hiện dự án tại tỉnh Gia Lai; kết hợp công tác vận động viện trợ phi chính phủ với hoạt động hữu nghị nhân dân và hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai.
“Liên hiệp sẽ tích cực triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là với cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Campuchia bằng những hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, Liên hiệp tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách, đồng thời lên kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên trách cơ quan thường trực Liên hiệp với hình thức thích hợp”-Chủ tịch lâm thời Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết thêm.
Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và các đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ phải sang) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo và Công an phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Phi Long

Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc cần áp dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

(GLO)- Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Rmah Piên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung làm việc tại phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về tình hình việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động của tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính. 

null