Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ Đức Cơ ký kết phối hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 12-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 22, khóa V (mở rộng), nhiệm kỳ 2018-2023 sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện Đức Cơ đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu như tổ chức hội thi bánh mứt truyền thống; vận động công nhân viên chức, người lao động ủng hộ quà mùa Xuân chiến sỹ trên 23 triệu đồng tặng quà Đồn Biên phòng và 23 đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn; tặng 38 suất quà cho đoàn viên nghèo. Phối hợp với BIDV chi nhánh Nam Gia Lai phát động Tháng công nhân (tháng 5) và giải chạy “BIDV Run-Cho cuộc sống xanh” năm 2023. 100% công đoàn cơ sở triển khai thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 76/76 Công đoàn cơ sở đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028...

Từ nay đến cuối năm 2023, LĐLĐ huyện Đức Cơ tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028...

LĐLĐ huyện Đức Cơ ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Ảnh: Thanh Tịnh

LĐLĐ huyện Đức Cơ ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2027. Theo đó, 2 đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Luật phòng chống bạo lực gia đình... Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ huyện Đức Cơ thời kỳ mới. Trao đổi thông tin về công tác phụ nữ, bình đẳng giới...

Dịp này, LĐLĐ huyện Đức Cơ đã trao cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho Công đoàn cơ sở Văn hóa-Thông tin huyện vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2022; tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích tốt trong Hội thi làm bánh mứt truyền thống tỉnh Gia Lai năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.