Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-10, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã lần thứ I năm 2024.

quang-canh-hoi-nghi-gap-mat-cua-lanh-dao-ubnd-thi-xa-voi-doanh-nghiep-hop-tac-xa-tren-dia-ban-nam-2024-anh-vu-chi-9215.jpg

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa lãnh đạo UBND thị xã Ayun Pa và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Ảnh: Vũ Chi

Theo báo cáo, thị xã Ayun Pa hiện có 179 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thị xã có 12 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã thành lập mới, chủ yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ với mức vốn dưới 10 tỷ đồng.

Tuy còn nhiều khó khăn song các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, vào sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị xã, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nêu một số khó khăn cần tháo gỡ như: tình hình quá tải tại chợ trung tâm thị xã gây ảnh hưởng đến hiệu quả buôn bán của các tiểu thương và người dân; quy trình cấp tạm trú cho người lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Các hợp tác xã mong muốn thị xã cần đẩy nhanh các hạng mục hoàn thiện công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô tạo thuận lợi phát triển nông nghiệp địa phương…

z5915988691806-276805ec6a9115fc95bf611870c394b2-9196.jpg
Đại diện các doanh nghiệp nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi gặp mặt. Ảnh: Vũ Chi

Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã đã được lãnh đạo UBND thị xã, các ban, ngành thị xã giải đáp thấu đáo tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong phát triển kinh tế-xã hội thị xã. Thời gian tới, hy vọng các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đảm bảo phúc lợi cho người lao động.

Chủ tịch UBND thị xã cũng khẳng định thị xã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp. Vì vậy thời gian tới, thị xã sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, chú trọng nâng cao công tác cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào thị xã; đồng thời kiến nghị với cấp trên về cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null