Gặp mặt doanh nghiệp ngành xây dựng năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 20-7, Sở Xây dựng Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp ngành xây dựng năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện của 70 doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị gặp mặt doanh nghiệp ngành xây dựng năm 2024. Ảnh: Nhật Hào
Quang cảnh hội nghị gặp mặt doanh nghiệp ngành xây dựng năm 2024. Ảnh: Nhật Hào

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lý Tấn Toàn đã thông tin đến các đại biểu về một số chính sách, quy định có liên quan đến hoạt động xây dựng, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, ngành xây dựng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 33,7% (chỉ tiêu năm 2024 là 34%), tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 77% (năm 2024 phấn đấu đạt 80%); diện tích nhà ở bình quân đạt 22,4 m2 sàn/người (đạt chỉ tiêu giao).

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thẩm định thực hiện vượt thời gian quy định, góp phần quản lý chặt chẽ dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật và hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra việc quản lý chất lượng công trình của các địa phương, chủ đầu tư được tổ chức thường xuyên nên đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đúng quy trình quản lý chất lượng và đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt; thực hiện nghiêm về vệ sinh, an toàn lao động khi triển khai xây dựng công trình. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã thẩm định hoàn thành 33 hồ sơ dự án, công trình đầu tư công và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 32 công trình.

Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng (VLXD) cũng được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị tham gia hoạt động khai thác khoáng sản thuộc hàng hóa, vật liệu xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị; công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng đạt một số kết quả tích cực. Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn, địa phương thực hiện điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch nhà ở năm 2024 trình UBND tỉnh trong tháng 6-2024. Trong 6 tháng đầu năm, đã triển khai xây dựng 5 dự án, thi công 19 nhà ở, trong đó đã hoàn thành 12 căn, đang thi công 7 căn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực như: quy hoạch xây dựng, quy hoạch khoáng sản; giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công…. Trên cơ sở các ý kiến của các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan đã giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến vượt thẩm quyền để chuyển đến các cơ quan liên quan hoặc tham mưu cấp trên xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Ảnh: Nhật Hào
Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Bá Thạch-Giám đốc Sở Xây dựng đã đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp ngành xây dựng trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định, với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cấp trên đề ra các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng; tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng dẫn, hỗ trợ trong lĩnh vực xây dựng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân mong sớm sửa đường hư hỏng sau dự án sân bay Phù Cát

Người dân mong sớm sửa đường hư hỏng sau dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Nhiều đoạn trên tuyến ĐT 638 và ĐH 21 bị hư hỏng nghiêm trọng sau thời gian phục vụ vận chuyển vật liệu thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Trường hợp nào cư dân có thể phải di dời?

Các dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Trường hợp nào cư dân có thể phải di dời?

(GLO)- UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các dự án liên quan đến các doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản. Dự thảo đề xuất phân loại công trình để xem xét cho tồn tại, khắc phục có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ.

Những người tình nguyện làm sạch đường phố

Những người tình nguyện làm sạch đường phố

(GLO)- Từ tháng 7-2026 đến nay, anh Nguyễn Thành Phát (tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) và anh Võ Vĩnh Triều (tổ 5, phường Thống Nhất) tự bỏ tiền mua máy cắt cỏ, dụng cụ lao động, tranh thủ ngày cuối tuần phát quang cây bụi, thu gom rác trên những tuyến đường, vỉa hè nhiều cỏ dại.

Vì sao xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm trong tháng 9?

Vì sao xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm trong tháng 9?

(GLO)- Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông tháng 9-2026 giảm 14,4% so với tháng trước. Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng cần nhìn con số này trong bối cảnh nhu cầu đi lại thay đổi theo từng thời điểm; so với mức bình quân từ khi bắt đầu thu phí, lưu lượng tháng 9 vẫn tăng 3,7%.

null