Làng Phung khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làng Phung (xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) vốn là nơi cư trú lâu đời của 17 hộ dân người Jrai bị bệnh phong. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm, qua thời gian, cuộc sống của những con người kém may mắn vì mắc phải căn bệnh quái ác này đã khởi sắc.
Chúng tôi đến làng Phung vào một buổi chiều muộn, trời lất phất mưa. Con đường dẫn vào làng được nhựa hóa sạch sẽ, hai bên đường là những căn nhà kiên cố. Dưới gốc cổ thụ, lũ trẻ quây quần chơi các trò chơi dân gian trong tiếng cười vui rộn rã. Tại góc làng, mấy người đàn ông đang ngồi đục đẽo, dựng các cột để hỗ trợ một gia đình làm căn nhà mới. Dường như những khó khăn, thiếu thốn và cả đớn đau do bệnh tật đã đưa những số phận kém may mắn xích lại gần nhau hơn.
Nhờ được tổ chức AFRF hỗ trợ, gia đình ông Pren đã xây được căn nhà khang trang. Ảnh: H.T
Nhờ được tổ chức AFRF hỗ trợ, gia đình ông Pren đã xây được căn nhà khang trang. Ảnh: H.T
Thấy có khách lạ đến thăm làng, Trưởng thôn Rơ Mah Ching cùng một số người dân dừng tay rồi vui vẻ bắt chuyện. Theo Trưởng thôn Ching, những người mắc bệnh phong đến từ nhiều làng khác nhau của xã Ia Le. Họ quây quần, sinh sống tại một thung lũng với vỏn vẹn 13 nóc nhà. Hầu hết mọi người đều có tâm lý sợ bị hắt hủi nên sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Mãi đến năm 1979, sau khi được xã vận động di dời về làng mới cách làng cũ khoảng 200 m và người dân được tiếp cận các loại thuốc chữa trị, hiện nay bệnh phong đã bị chặn đứng, lũ trẻ của làng không bị mắc bệnh. Ông Ksor Mui vui mừng nói: “Bây giờ thỉnh thoảng mình bị đau chân, đau tay chứ bệnh không còn phát triển thêm. 2 đứa con của mình cũng không bị mắc bệnh nên không còn e ngại khi giao lưu, gặp gỡ người ngoài. Chúng còn mạnh dạn đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập”.
Làng Phung hiện có 17 hộ với 86 nhân khẩu, trong đó có 2 hộ người Kinh. Người dân trong làng canh tác được hơn 39 ha cây trồng bao gồm lúa, bắp, hồ tiêu và điều. 2 năm trở lại đây, 8 hộ trong làng còn được các cấp, các ngành hỗ trợ bò giống để chăn nuôi. Nhiều hộ đã xây được nhà ở kiên cố, sắm sửa được ti vi, xe máy và xe công nông phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Ông Kpă Pren phấn khởi chia sẻ: “Nhà mình có 1 ha mì và 5 sào lúa. Nhờ được xã hỗ trợ giống, phân bón và kỹ thuật chăm sóc nên ruộng vườn phát triển tốt và cho thu ổn định. Ngoài ra, gia đình còn được hỗ trợ 1 con bò giống, hiện bò đã đẻ được 1 bê con. Mới đây, mình còn được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà và chỉ khoảng 10 ngày nữa là gia đình chuyển về nhà mới”.
Đặc biệt, những năm gần đây, nhờ xã tích cực vận động, kêu gọi, mỗi năm làng đón trên dưới 20 đoàn từ thiện đến thăm và tặng quà. Riêng 2 năm nay, làng được tổ chức AFRF (Pháp) hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho một hộ dân, xây dựng mới điểm trường làng cùng 1 giếng nước, bể chứa và bồn đựng nước với tổng trị giá 650 triệu đồng. Vì thế, đời sống của người dân làng Phung được cải thiện đáng kể, làng không còn cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Đặc biệt, tới đây, khi điểm trường làng được đưa vào sử dụng, trẻ em cũng sẽ không còn cảnh học nhờ nhà sinh hoạt cộng đồng nữa. Ông Lê Thành Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le-cho biết: Do đặc thù của làng là nhiều người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, trong đó có 15 người không thể lao động được nên hiệu quả sản xuất còn thấp. Do đó, ngoài phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ cây-con giống, cử cán bộ về cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi... thời gian tới, xã sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ cũng như vận động trẻ em đến lớp đều đặn để từng bước nâng cao đời sống và dân trí.
Chúng tôi rời làng Phung khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Nụ cười vui vẻ của người lớn lúc chia tay cùng hình ảnh những đứa trẻ khỏe mạnh đang vui đùa hai bên đường khiến chúng tôi không khỏi vui mừng. Hy vọng cuộc sống của làng Phung sẽ ngày càng tươi sáng hơn.
Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Công bố 23 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Gia Lai: Công bố 23 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

(GLO)- Ngày 5-5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ký ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 23 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

(GLO)- Tôi có mấy người bạn thân từ Hà Nội và Quảng Ngãi lên thăm Gia Lai, nguyện vọng của họ là muốn lên biên giới, thăm những người lính Biên phòng. Vậy là mình lại có thêm cái cớ để ngược hướng biên cương.

Nông thôn làng Thơh Ga B ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Chư Pưh: Đổi thay ở làng nông thôn mới Thơh Ga B

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn của làng Thơh Ga B (xã Chư Don) đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, làng đã được UBND huyện Chư Pưh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Công ty Thiên Phúc Farma, Công ty CPTM Natulife Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)-thôn kết nghĩa với Sở Y tế Gia Lai.

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

(GLO)- Chiều 28-4, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do Phó Giám đốc Ksor Hiền-Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho em Nêu (SN 2018, làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) mồ côi cả cha và mẹ.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.