Làng nghề gốm Nhạn Tháp - Vân Sơn: Sống được với nghề gốm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay, dù nhiều làng nghề gốm ở Nam Trung bộ đã “đóng lò”, nhưng làng “đất nung” Nhạn Tháp - Vân Sơn (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) vẫn đỏ lửa mỗi ngày.

Đến làng gốm Nhạn Tháp - Vân Sơn, điều dễ nhận thấy đầu tiên là sự chuyên cần lao động của người dân trong từng thôn xóm. Những sản phẩm như nồi đất, chậu đất, ấm đất, lò đất, ngày ngày vẫn ra lò và đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong nước. Ngoài thị trường truyền thống như Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên, gốm đất nung ở đây còn vươn đến TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Kiên Giang ở phía Nam; ra đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh ở phía Bắc. Theo ông Cù Văn Thanh, ở thôn Nhạn Tháp, làng gốm này hiện còn trên 30 hộ tham gia làm nghề. Ở 2 thôn Vân Sơn và Bắc Nhạn Tháp hiện có trên 100 lao động làm nghề gốm.

Sản phẩm truyền thống lò đất nung của làng gốm Vân Sơn. Ảnh: HÙNG PHIÊN

Sản phẩm truyền thống lò đất nung của làng gốm Vân Sơn.  Ảnh: HÙNG PHIÊN

Theo chị Cù Thị Nga, ở thôn Vân Sơn, cơ sở làm lò đất của gia đình chị vẫn sản xuất bình thường, giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập bình quân 150- 200 ngàn đồng/người/ngày. Dù phương tiện bếp hiện đã thay đổi nhiều, nhưng sản phẩm lò đất Vân Sơn vẫn đang được tiêu thụ khá ổn định. Cơ sở của chị Nga xuất xưởng mỗi ngày hàng trăm lò đất. “Trước đây, chiếc lò chỉ toàn đất nung, nhưng hiện nay chiếc lò đất đã được bọc tôn bên ngoài. Điều này nhằm làm tăng độ bền và thẩm mỹ cho sản phẩm lò đất. Các đại lý mua lò đất nung với giá 20.000 đồng/cái, về bán lại với giá gấp đôi, gấp ba” - chị Nga cho biết.

“Trước đây khoảng mười năm, gia đình tôi tưởng đã bỏ nghề, vì sản phẩm ít có người mua. Thế nhưng nhờ sự thông tin kết nối từ một số đầu mối, tôi mới biết thói quen dùng sản phẩm gốm đang trở lại. Họ có những đơn hàng yêu cầu làm rất khác kiểu truyền thống ở đây, thế nên chúng tôi cố gắng “động não” làm hoàn chỉnh. Vậy là lò gốm đỏ lửa!” - một chủ cơ sở gốm ở thôn Bắc Nhạn Tháp, chia sẻ.

Lò gốm của ông Cù Văn Sinh, ở làng nghề Vân Sơn, đều đặn mỗi tháng sản xuất 3.000 sản phẩm gốm các loại, trị giá khoảng 300 triệu đồng, chủ yếu tiêu thụ tại các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài 2 lao động chính trong gia đình, cơ sở này còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 thợ gốm địa phương. “Làng gốm bây giờ liên tục truy cập thị trường. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến khách hàng sau mỗi đợt xuất sản phẩm. Nếu có điểm nào không vừa ý thì chỉnh sửa ngay trong đợt lò kế tiếp. Lực lượng nghệ nhân ở đây luôn phải năng động thực hiện tối đa các yêu cầu về mẫu mã của khách hàng, kể cả những đơn hàng gốm mỹ nghệ, xây dựng, rất phức tạp. Nhạy bén như vậy mới trụ được với nghề chớ” - ông Sinh khẳng định.

Ông Lê Văn Chơn - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hậu, cho hay: Cùng với nỗ lực khôi phục làng nghề, chính quyền địa phương luôn có kế hoạch ưu tiên hỗ trợ vốn và kỹ thuật để người dân phát triển tay nghề, thêm sản phẩm mới, tăng thu nhập. Đó là việc hướng mạnh vào sản xuất gốm mỹ nghệ đất nung. Tiếp đến là xây dựng làng gốm Nhạn Tháp - Vân Sơn thành một trong những điểm tham quan du lịch phục vụ du khách khi đến Bình Định.

HÙNG PHIÊN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bồi dưỡng quản trị tài chính công, tài sản công cho 440 cán bộ, công chức cấp xã

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

(GLO)- Doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn phải xử lý các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng. Việc đóng mã số thuế không chỉ là thủ tục hành chính mà còn gắn với trách nhiệm kê khai, thanh toán và xử lý các khoản liên quan đến ngân sách nhà nước.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

(GLO)- Từ sản xuất theo kinh nghiệm, người dân xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

null