Làng Groi gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã chọn làng Groi để xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để làng Groi về đích NTM vào cuối năm 2020 như dự kiến sẽ là điều khó khả thi.

Ông Hà Văn Toàn-Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp-cho biết: Đến nay, làng Groi mới chỉ có 7/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM, chủ yếu là các tiêu chí được Nhà nước hỗ trợ như: thủy lợi, điện, chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa. Làng đang gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành 12 tiêu chí còn lại, nan giải nhất là các tiêu chí: nhà ở dân cư, hộ nghèo, thu nhập, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm.

 Trục đường chính của làng Groi (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) vẫn còn là đường đất. Ảnh: Đ.Y
Trục đường chính của làng Groi (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) vẫn còn là đường đất. Ảnh: Đinh Yến


Bí thư Đảng ủy xã dẫn chứng: Làng Groi có 306 hộ thì có đến 24 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người hiện mới đạt 23 triệu đồng/năm, trong khi mức thu nhập đạt chuẩn NTM theo quy định là 34 triệu đồng/năm. Đời sống của dân làng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các cây trồng chủ lực như cà phê, bời lời, điều, mì, bắp và hoa màu. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các loại cây trồng liên tục mất mùa, mất giá. Mới đây, người dân còn chịu tác động của đại dịch Covid-19 nên cuộc sống càng khó khăn hơn.

Giao thông cũng là tiêu chí không dễ hoàn thành. Bà Võ Thị Kim Hồng-công chức địa chính-nông nghiệp xã Kon Thụp-chia sẻ: Tất cả các tuyến đường nội làng còn là đường đất. Nguyên nhân là do làng chưa được đầu tư nhiều về nguồn vốn. Đời sống người dân còn bấp bênh nên việc đóng góp tiền làm đường giao thông như một số nơi khác là không khả thi. Bên cạnh đó, làng Groi hiện còn 13 nhà ở dột nát, tạm bợ; việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cần thêm nhiều thời gian.

Ông Byưk-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Groi-nhận định: “Để thay đổi nhận thức, phát huy ý thức vươn lên thoát nghèo của một bộ phận người dân không phải là chuyện một sớm một chiều. Việc huy động đóng góp tiền để xây dựng NTM cũng là bài toán khó”.

Để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân làng Groi, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Kon Thụp đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế như: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng cây ăn quả, keo lai trên đất dốc đồi núi bạc màu; mở rộng quy mô chăn nuôi bò, heo, dê và gia cầm...

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy xã, những giải pháp này chỉ dừng lại ở việc giúp một bộ phận người dân có thêm nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống chứ chưa thực sự nâng mức thu nhập lên đúng chuẩn NTM. Vì thế, sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp, Nhà nước giúp xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, tạo việc làm cho người dân, giúp xóa nhà dột nát là rất cần thiết.

Ông Toàn thông tin: “Vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thủy điện Quốc Cường đã hỗ trợ sửa chữa 1.400 m2 đường liên thôn từ làng Groi sang làng Đak Pơ Nan với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Công ty cổ phần Địa ốc Đại Phú hỗ trợ 100 triệu đồng giúp người nghèo làm mới 2 nhà tạm, dột nát. Trung bình mỗi năm, bà con trong làng còn gây quỹ được 20 triệu đồng từ việc góp công trồng mì. Với nguồn quỹ này, hằng năm, làng tổ chức sửa chữa, vệ sinh giọt nước, chi trả tiền điện, nước dùng tại nhà sinh hoạt cộng đồng”.

Áp lực càng tăng khi mới đây, tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, huyện Mang Yang đã đặt mục tiêu xây dựng làng Groi đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Đề cập đến vấn đề này, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp cho biết: Làng Groi vừa được chọn xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số vào đầu năm 2020. Khi ấy, làng mới được Nhà nước quan tâm hỗ trợ 700 triệu đồng theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để làm đường giao thông nông thôn, làm sân bê tông, hàng rào, cổng ngõ và xây dựng công trình phụ cho nhà sinh hoạt cộng đồng. Do vậy, yêu cầu rút ngắn thời gian để sớm về đích NTM là khó khả thi.

“Dù vậy, xã vẫn sẽ thực hiện những tiêu chí chưa đạt với quyết tâm cao nhất. Rất mong sự chung tay của ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh, huyện để giúp làng Groi có thêm điều kiện, động lực thực hiện các tiêu chí”-ông Toàn nói.

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null