Lan tỏa phong trào xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đều quan tâm đầu tư kinh phí, công sức thực hiện phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Khuôn viên doanh trại khang trang, sạch đẹp đã góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) đóng quân dưới chân đèo Mang Yang, nơi thời tiết khá khắc nghiệt. Tuy nhiên, Lữ đoàn đã trở thành một trong những đơn vị có khuôn viên khang trang, xanh, sạch, đẹp với hệ thống cây xanh, hồ bơi, nhà nấm và những con đường hoa ngút tầm mắt. Dưới những tán cây xanh tỏa bóng mát, trong phút giải lao sau quá trình huấn luyện vất vả, cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi trò chuyện rôm rả. Đại tá Bùi Văn Hiếu-Chính ủy Lữ đoàn-cho biết: “Để có khuôn viên xanh, sạch, đẹp như bây giờ, Lữ đoàn đã tiến hành sơn sửa, nâng cấp nhà ở, nhà sinh hoạt của bộ đội; làm mới hàng trăm bảng, biểu; san ủi mặt bằng, cải tạo cảnh quan môi trường. Theo đó, đơn vị trồng mới 15.320 cây xanh, cây bóng mát, trồng trên 50 ngàn m² thảm cỏ, 12 ngàn m² bồn hoa, cây cảnh; huy động trên 200 ngàn ngày công, gần 500 ca máy để đào ao, san lấp mặt bằng, xây dựng khuôn viên, làm các công trình thanh niên… Tổng kinh phí đầu tư xây dựng doanh trại lên đến gần 16 tỷ đồng”.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) chăm sóc cây cảnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) chăm sóc cây cảnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Hiện nay, các đơn vị của Quân đoàn 3 đều có doanh trại xanh, sạch, đẹp được tạo dựng bởi chính bàn tay và khối óc của những người lính. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực chăm lo xây dựng cảnh quan môi trường của đơn vị. Thực hiện phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022, Quân đoàn đã đầu tư xây dựng mới hơn 96 ngàn m2 nhà ở; cải tạo, sửa chữa 477 ngàn m2 nhà ở; đầu tư trồng mới và cải tạo hơn 134 ngàn m2 vườn hoa, thảm cỏ. Ngoài ra, các đơn vị còn sửa chữa 50 ngàn m2 sân, đường nội bộ; đào 18 ngàn m mương, rãnh thoát nước; thi công 152 hệ thống xử lý nước thải, chất thải; xây dựng 80 nhà nấm. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3-thông tin: “Thời gian qua, Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Nhờ đó, đến nay, tất cả các đơn vị đều có doanh trại xanh và sạch. Việc làm này không chỉ tạo môi trường trong lành, sạch sẽ, góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ mà qua đó còn tạo cảnh quan hiện đại, văn minh trong các khu dân cư và đô thị nơi có đơn vị của Quân đoàn đứng chân”.

Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cũng đã được các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai có hiệu quả. Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ-cho hay: “Cuối năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp nhận doanh trại mới với diện tích khuôn viên 3,1 ha gồm: khối nhà làm việc, khu nhà ở cán bộ, nhân viên, kho vũ khí, nhà ăn, nhà bếp, tường bao. Tuy nhiên, hệ thống cây xanh, sân cỏ và một số công trình phụ trợ khác vẫn chưa được xây dựng. Với quyết tâm trở thành điểm sáng trong xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, đơn vị phát động cán bộ, chiến sĩ thi đua xây dựng cảnh quan. Ngoài sự đầu tư của cấp trên, đơn vị chú trọng phát huy nội lực. Cán bộ, nhân viên không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ đều tham gia xây dựng, chỉnh trang đơn vị. Hiện doanh trại có đầy đủ vườn hoa, cây cảnh, khu vực trồng cây bóng mát, vườn cây ăn quả được bố trí hợp lý, thuận lợi”.

Hiện nay, nhu cầu sửa chữa, nâng cấp doanh trại của các đơn vị quân đội rất lớn nhưng nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác này chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng, quản lý doanh trại. Đồng thời, các đơn vị chủ động phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động công sức bộ đội, nguồn vốn tự có để xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường. Điều này đã góp phần tạo nên diện mạo mới trong các đơn vị, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho bộ đội.

 

 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null