Lâm Đồng: Tóm gọn 2 đối tượng trên đường tiêu thụ tài sản trộm được

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt tạm giữ 2 đối tượng là Dương Quang Đại (31 tuổi, ngụ phường 6, TP Đà Lạt) và Mai Xuân Hoàn (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi “ Trộm cắp tài sản”.
 

Tang vật mà 2 đối tượng trộm được.
Tang vật mà 2 đối tượng trộm được.

Trước đó, chiều ngày 24-11, Mai Xuân Hoàn và Đại chạy xe máy tới một căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt, phường 9, TP Đà Lạt để trộm cắp tài sản.

Tại đây, 2 đối tượng trên đã cạy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 26 đồng hồ đeo tay trong bộ sưu tập đồng hồ của chủ nhà (trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng), 2 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 máy ảnh, 15 kính đeo mắt hàng hiệu, tiền mặt và 25 nữ trang các loại (nhẫn, vòng đeo tay, lắc, bông tai, đá quý)...

Sau khi mang được số tài sản ra khỏi nhà gia chủ, đến rạng sáng ngày 25/11, các đối tượng đón xe khách về TP HCM để tiêu thụ.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra. Đồng thời, truy xét và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được trong ngày Đại và Hoàn tại địa phận huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), khi đang trên xe khách tẩu thoát về TP HCM.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Gia Hân/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null