(GLO)- L.T.S: Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân. Hướng về đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Gia Lai kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước và tỉnh vào giai đoạn phát triển mới.
Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên chụp hình lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Phan Lài
* Ông Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:
Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng khắp, toàn diện. Đây là dịp để rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm, vướng mắc để có giải pháp khắc phục.
Trong nhiệm kỳ mới, việc xây dựng văn kiện phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, tập trung trí tuệ, kinh nghiệm với tinh thần “chủ trương 1, giải pháp 10”.
Tôi tin tưởng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu, tự lực tự cường của địa phương, đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn. Bên cạnh đó, tỉnh cần có những giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó có chính sách thu hút đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách, tăng trưởng GDP.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”. Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đạt được một số kết quả nhất định. Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Công tác cán bộ không có tình trạng cục bộ địa phương, chia rẽ dân tộc, vùng miền. Muốn thực thi hiệu quả nghị quyết đề ra thì cần có những người lãnh đạo có tâm, có tầm, có ý chí, khát vọng, năng động, sáng tạo, dám đổi mới.
Trung ương vừa tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ các cấp trong tỉnh cần chủ động sàng lọc, lựa chọn, sắp xếp, bố trí con người phù hợp, không được chần chừ.
Với sự đoàn kết, dân chủ, tôi tin tưởng đại hội Đảng các cấp sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo sự đột phá, có những định hướng mới để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.
---------------------
* Ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện:
Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Phú Thiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra trên 4 nhóm lĩnh vực: kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3,93%, giảm 1,17% so với đầu nhiệm kỳ. Huyện đã xây dựng thành công thương hiệu “Gạo Phú Thiện” giúp người trồng lúa nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Tuy nhiên, mức đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; đa phần sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở dạng thô, chưa qua chế biến. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; hình thức tổ chức sản xuất chính là nông hộ, chưa có sự liên kết; lao động đa số có trình độ thấp.
Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, tôi mong Đảng và Nhà nước có nhiều quyết sách, chủ trương thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Huy động các nguồn lực đầu tư cho nông thôn; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; có chính sách khuyến khích trí thức về nông thôn công tác, xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề, kiến thức phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Trong nhiệm kỳ tới, huyện Phú Thiện xác định nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn. Do đó, bên cạnh tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản; mở rộng cánh đồng một giống; xây dựng vùng chuyên canh khoai lang, tiến tới xây dựng khoai lang thành sản phẩm OCOP.
Mặt khác, chúng tôi mong muốn tỉnh tăng hệ số chăn nuôi cho Phú Thiện từ 1 hiện nay lên 2-2,5 tạo điều kiện cho huyện phát triển chăn nuôi công nghệ cao.
---------------------
* Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn:
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước trải qua gần 40 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Tôi kỳ vọng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ mang lại niềm tin mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược từ đây đến năm 2030 và năm 2045.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”.
Đoàn viên, thanh niên là lực lượng kế cận, cánh tay đắc lực của Đảng. Vì vậy, đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đoàn viên, thanh niên thể hiện vai trò trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc; tham gia gìn giữ, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn-Hội-Đội là khơi dậy hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển. Đồng thời, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đóng góp công sức nhằm đưa đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
---------------------
* Ông Lê Văn Trữ (tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê):
Những năm qua, đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, nhiệt tình, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết công việc thấu tình, đạt lý.
Nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ cán bộ thị xã có nhiều nỗ lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận cán bộ làm việc chưa hiệu quả, cứng nhắc, chậm trễ; một số cán bộ thiếu năng lực, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân.
Nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đảng cần lựa chọn đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, chung sức, chung lòng, chung ý chí quyết tâm vì mục tiêu đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững trên tất cả các lĩnh vực.
Tôi cũng mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; quan tâm hơn đến gia đình chính sách, người có công cũng như giải quyết kịp thời chế độ chính sách; quan tâm cán bộ hưu trí, đội ngũ giáo viên mầm non, người hoạt động không chuyên trách; tạo điều kiện cho người yếu thế, người nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, để nhà nhà được ấm no, hạnh phúc.
---------------------
* Bà Rcom H’Guach-người có uy tín ở tổ 6, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa:
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã trở thành đòn bẩy làm thay đổi diện mạo buôn làng, giúp người dân cải thiện đời sống.
Tôi mong rằng đại hội Đảng bộ các cấp tiếp tục đề ra những quyết sách mới, ưu tiên hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn mình phát triển.
Trong đó, đặc biệt chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nguồn vốn, giải quyết việc làm cũng như bảo tồn văn hóa truyền thống. Tôi cũng mong Đảng có chính sách hỗ trợ để người có uy tín ở các buôn làng yên tâm đóng góp sức mình xây dựng quê hương giàu đẹp.
(GLO)- Công tác tuyển quân năm 2027 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được triển khai với yêu cầu quản lý chặt nguồn công dân, thực hiện nghiêm quy trình xét duyệt, khám tuyển, bảo đảm đủ chỉ tiêu và nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ.
(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.
(GLO)- Thảo luận xung quanh các dự án luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, các ĐBQH đề nghị tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đình trệ, phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, bảo vệ quyền lợi người mua nhà và ngăn chặn hành vi thao túng thị trường...
(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.
(GLO)- Ngày 22-10, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị xác nhận địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí 100% chủ tịch xã, phường, đặc khu không phải là người địa phương.
(GLO)- Sáng 22-10, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 8 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026.
(GLO)- Nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 tại Quy Nhơn vào tháng 12 tới, sáng 22-10, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 đã làm việc với UBND tỉnh.
(GLO)- Sáng 22-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tự hào truyền thống, kết nối và tri ân” trong lực lượng vũ trang tỉnh.
(GLO)- Ngày 21-10, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra đường tuần tra và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên biên giới.
(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.
(GLO)- Ngày 21-10, Thường trực HĐND xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND xã với trẻ em năm 2026. Tham dự có 50 học sinh tiêu biểu đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.
(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.
(GLO)- Các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị tập trung hoàn thiện quy định về kinh doanh du lịch, quản lý cơ sở lưu trú, chuyển đổi số và phân cấp quản lý, nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, bảo vệ quyền lợi khách hàng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện.
(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.
(GLO)- Chiều 19-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm “Vững bước quân hành - Giữ lửa hạnh phúc” và gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).
(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.
(GLO)- Sáng 20-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka nhằm thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.
(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).
(GLO)- Trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu sẽ kết thúc hoạt động theo quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, chậm nhất 6 tháng kể từ ngày 6-10-2026.
(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
(GLO)- Chiều 19-10, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông tổ chức hội nghị công bố các quyết định giải thể Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND phường; thành lập Đảng bộ Trường THPT số 1 Nguyễn Du và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.