Ksor Hà dành tình yêu cho văn hóa truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, chị Ksor Hà-Bí thư Chi Đoàn làng Kép (phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã đứng ra vận động thành lập đội cồng chiêng thanh-thiếu niên của làng.
Đội Cồng chiêng thanh-thiếu niên làng Kép do chị Hà phối hợp vận động thành lập. Ảnh: Nhật Hào

Đội Cồng chiêng thanh-thiếu niên làng Kép do chị Hà phối hợp vận động thành lập. Ảnh: Nhật Hào

Kể từ khi thành lập (năm 2022) đến nay, Đội cồng chiêng thanh-thiếu niên làng Kép đã tham gia nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Sau vài cuộc hẹn, cuối cùng chúng tôi cũng gặp chị Ksor Hà khi chị đang cùng với các nghệ nhân và người lớn tuổi trong làng hướng dẫn thanh niên biểu diễn cồng chiêng và các điệu xoang truyền thống của người Jrai ở trước sân nhà rông.

Chị Hà kể: Lúc còn nhỏ, chị thường theo bố mẹ dự các lễ hội làng và bị mê hoặc bởi những điệu xoang uyển chuyển, nhịp nhàng cùng tiếng cồng chiêng ngân vang. Năm lên 8 tuổi, chị đã xin tham gia tập xoang với người lớn trong làng.

“Biết tôi thích xoang, bà ngoại đã truyền dạy cho tôi tất cả các điệu từ đơn giản đến phức tạp. Từ chỗ chỉ biết vài điệu đơn giản, dần dần tôi đã biểu diễn thành thục nhiều bài xoang”-chị Hà chia sẻ.

Năm 16 tuổi, chị Hà tham gia đội cồng chiêng người lớn. Cứ cuối tuần, chị cùng với các bà, các mẹ, các chị tập trung về nhà rông của làng để tập luyện. Những năm gần đây, chị và các thành viên đội cồng chiêng của làng tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa như: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội); Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2017 tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak); Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023 cùng nhiều sự kiện của thành phố, của phường và các địa phương khác.

Năm 2022, khi Đoàn phường Đống Đa triển khai kế hoạch thành lập Đội Cồng chiêng thanh-thiếu niên làng Kép, chị Hà đã xung phong đảm nhận việc này. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị cùng với già làng Ksor Kol đến từng gia đình vận động các em tham gia. Đến nay, đội có 30 thành viên.

“Tôi và em Ksor Vương đảm nhận việc tập xoang. Còn già làng Kol cùng với nghệ nhân Brưn và Dyah phụ trách việc hướng dẫn đánh chiêng. Thấy các em say mê luyện tập, chúng tôi mừng lắm”-chị Hà bộc bạch.

Chị Ksor Hà (thứ 4 từ phải sang) dạy múa xoang cho thanh-thiếu niên trong làng. Ảnh: N.H

Chị Ksor Hà (thứ 4 từ phải sang) dạy múa xoang cho thanh-thiếu niên trong làng. Ảnh: N.H

Nắm tay chị Hà hòa nhịp vào từng điệu xoang, em Ksor H'Thy hào hứng nói: “Mẹ của em là thành viên múa xoang của Đội cồng chiêng làng Kép. Từ nhỏ, em đã yêu thích những điệu xoang. Bởi vậy, khi chị Hà thành lập đội cồng chiêng thanh-thiếu niên của làng, em nhiệt tình tham gia. Mỗi khi đội tổ chức tập luyện, em đều có mặt từ sớm”.

Có mặt tại nhà rông, già làng Ksor Kol phấn khởi cho hay: “Hiện làng Kép đã có 3 đội cồng chiêng gồm: đội người lớn, đội thanh-thiếu niên và đội cồng chiêng nữ. Đội cồng chiêng thanh-thiếu niên tuy mới thành lập gần 2 năm nhưng đã tập luyện thành thục nhiều bài chiêng và đã tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa của địa phương. Có thể nói, đây sẽ là đội ngũ tiếp nối và giữ gìn tiếng cồng, tiếng chiêng của dân tộc.

Với ý nghĩa đó, mới đây, từ đề xuất của UBND phường, TP. Pleiku đã hỗ trợ làng 50 triệu đồng để mua bộ cồng chiêng phục vụ cho việc tập luyện và biểu diễn của đội”.

Chị Đỗ Thị Minh Hằng-Bí thư Đoàn phường Đống Đa-cho hay: Là Bí thư Chi Đoàn làng Kép, chị Ksor Hà rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong các phong trào, hoạt động Đoàn ở địa phương. Năm 2023, chị được Thành Đoàn Pleiku tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Có thể bạn quan tâm

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Tuần lễ điện ảnh VN tại Paris - hành trình ánh sáng và đáng nhớ của cộng đồng người VN tại Pháp và châu Âu - diễn ra từ 5 - 12.12. Đây là tuần lễ phim VN đầu tiên được tổ chức quy mô với số lượng khán giả khổng lồ.

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

null