Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh thiếu nhi Gia Lai lần thứ VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 25-11, tại Hội trường 23-3 (cũ), thị xã An Khê, Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ VI-năm 2023.

 Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh thiếu nhi Gia Lai lần thứ VI ảnh 1

Tiết mục hát dân ca của đội thi huyện Mang Yang. Ảnh: Ngọc Minh

Dự liên hoan có lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê; đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng gần 200 nghệ nhân, diễn viên của 5 đội thi thuộc cụm số 3 gồm: Các huyện Kông Chro, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê.

Tham gia liên hoan, các đội thi biểu diễn 3 nội dung: Diễn tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca và trình diễn cồng chiêng. Tại phần thi diễn tấu nhạc cụ dân tộc, các đội thể hiện độc tấu, song tấu, hòa tấu bằng các nhạc cụ: T’rưng, đinh dek, trống, lục lạc, đàn goong. Ở nội dung hát dân ca, các đội thi thể hiện hát giao duyên, hát kể, hát đồng dao, kể khan. Trong phần trình diễn cồng chiêng, các đội biểu diễn những bài chiêng đặc sắc như mừng lúa mới, lễ đâm trâu, ăn lúa mới.

Phần thi biểu diễn cồng chiêng của đội thi thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Phần thi biểu diễn cồng chiêng của đội thi thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Trong thời gian diễn ra liên hoan, dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng với sự chuẩn bị chu đáo từ đạo cụ đến trang phục và sự cố gắng của tất cả các thành viên, các đội thi đã hoàn thành tốt tất cả các nội dung, tạo nên sự thành công trọn vẹn cho liên hoan.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi huyện Kbang, giải nhì toàn đoàn thuộc về đội thi thị xã An Khê, giải ba toàn đoàn thuộc về đội thi huyện Kông Chro; đội thi các huyện Đak Pơ, Mang Yang đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan (bìa phải) trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan (bìa phải) trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Minh

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải A, 3 giải B, 3 giải C cho các đội thi ở các nội dung thi: hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng. Trong đó, đội thi huyện Kbang giành giải A ở các phần hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc và trình diễn cồng chiêng. Giải phụ thí sinh nhỏ tuổi nhất được trao cho em Đinh Thị Nho đội thi huyện Kbang.

Thông qua liên hoan nhằm tạo môi trường để các câu lạc bộ, đội, nhóm cồng chiêng của các địa phương trong toàn tỉnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trong thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.