“Giữ lửa” phong trào tuổi trẻ sau sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, các tổ chức Ðoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động, linh hoạt triển khai hoạt động tình nguyện, vừa đảm bảo không bị gián đoạn, vừa "giữ lửa" và tạo thêm sức sống mới cho các phong trào của tuổi trẻ.

Chủ động, linh hoạt

Được thành lập từ việc sáp nhập 3 Đoàn xã Ia Tô, Ia Krái và Ia Khai (cũ), Đoàn xã Ia Krái đã nhanh chóng ổn định tổ chức để thích nghi với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện Đoàn xã có 51 chi đoàn trực thuộc (trong đó có 36 chi đoàn thôn, làng) với 1.667 đoàn viên.

Đoàn xã Ia Krái ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: M.N

Đoàn xã Ia Krái ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: M.N

Được giao giữ vai trò Bí thư Đoàn xã sau sáp nhập, chị Rơ Châm Byich đã chủ động gặp gỡ đoàn viên để nắm bắt tâm tư; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới.

“Trong khi chờ kiện toàn nhân sự, đội ngũ bí thư chi đoàn vẫn đóng vai trò nòng cốt, duy trì hoạt động phong trào ở cơ sở. Việc phân công nhiệm vụ được linh hoạt theo năng lực và sở trường, tạo điều kiện để hoạt động diễn ra thông suốt, hiệu quả”-chị Byich chia sẻ.

Để duy trì các hoạt động, Đoàn xã Ia Krái đã thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 36 thành viên, chia thành 7 tổ, luân phiên trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID và thực hiện các thủ tục hành chính.

Tương tự, Đoàn xã Vân Canh cũng nhanh chóng triển khai các tổ thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu tháng 7 đến nay, các tổ đã hỗ trợ người dân thực hiện hơn 130 thủ tục hành chính, chủ yếu về chứng thực và hộ tịch.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa bàn rộng hơn nhưng biên chế cho công tác đoàn lại ít hơn trước. Mỗi xã chỉ còn 1 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam kiêm nhiệm Bí thư Đoàn xã và có thể được phân công thêm 1 công chức Văn phòng Mặt trận phụ trách tham mưu.

Trong khi chưa có văn bản chính thức, các cán bộ Đoàn không chuyên trách vẫn tình nguyện tiếp tục tham gia công tác, hỗ trợ Đoàn xã mới. Anh Nguyễn Văn Huy-Bí thư Đoàn xã Vân Canh-cho biết: “Dù chưa rõ chính sách sắp tới như thế nào nhưng anh em vẫn nhiệt tình tham gia. Nếu có cơ chế phù hợp để giữ chân các bạn thì sẽ rất tốt”.

Duy trì và lan tỏa tinh thần tình nguyện

Tại Đoàn phường Hoài Nhơn Nam, mô hình “Mỗi chi đoàn đỡ đầu một em nhỏ” tiếp tục được duy trì hiệu quả. 22/24 chi đoàn đã nhận đỡ đầu 22 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các em được hỗ trợ đến hết lớp 12 (đối với chi đoàn khu phố) hoặc đến khi hoàn thành cấp học (đối với chi đoàn trường học). Ngoài ra, vào các dịp lễ, các em còn nhận được quà từ nguồn xã hội hóa.

ĐVTN phường Hoài Nhơn Nam bàn giao công trình “Vườn cây tri ân” cho cựu chiến binh Phạm Lực (khu phố Thuận Thượng 1, phường Hoài Nhơn Nam). Ảnh: D.L

ĐVTN phường Hoài Nhơn Nam bàn giao công trình “Vườn cây tri ân” cho cựu chiến binh Phạm Lực (khu phố Thuận Thượng 1, phường Hoài Nhơn Nam). Ảnh: D.L

“Chưa được cấp kinh phí hoạt động nên hầu hết các chi đoàn và cán bộ Đoàn đều tự bỏ tiền để duy trì hoạt động. Đoàn phường cũng tận dụng nguồn lực từ các chi đoàn khu phố và phối hợp với các đơn vị để phong trào không bị gián đoạn”-chị Huỳnh Thùy Linh-Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam chia sẻ.

Thời điểm sắp xếp lại đơn vị hành chính cũng trùng với kỳ nghỉ hè, tạo thuận lợi để các chi đoàn tổ chức hoạt động hè dành cho thiếu nhi. Ngày 20-7, Chi đoàn thôn Đắk Chá (xã Ia Pa) tổ chức chương trình sinh hoạt hè với chủ đề “Hè vui khỏe-Kết nối yêu thương” thu hút hơn 100 thiếu nhi tham gia.

Các em được trải nghiệm trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, thi đố vui kiến thức và trang bị kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước. Tại chương trình, 120 suất quà đã được trao tận tay các em nhỏ.

Anh Ksor Uyn-Bí thư Đoàn xã Ia Pa-cho biết: “Chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn là dịp để ĐVTN thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, chăm lo cho thế hệ măng non. Trong thời gian tới, 23 chi đoàn thôn, làng tiếp tục duy trì các hoạt động hè, vận động nguồn lực xã hội để tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang lại cho các em một mùa hè an toàn, vui tươi”.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...