Krông Pa: Nhiều giải pháp duy trì sĩ số học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, các trường học ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì sĩ số học sinh. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Năm học 2020-2021, Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu) có 11 lớp với 463 học sinh, trong đó 390 học sinh dân tộc thiểu số. Công tác duy trì sĩ số học sinh được nhà trường triển khai có hiệu quả.
Cô Trần Thị Thanh Hải-giáo viên chủ nhiệm lớp 6-cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, ngay đầu năm học, chúng tôi khảo sát để nắm bắt hoàn cảnh gia đình, học lực, năng khiếu, sở trường của từng học sinh. Đối với những em học lực yếu, có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phân công một bạn có học lực khá giúp đỡ là “đôi bạn cùng tiến” để vừa giúp nhau trong học tập, vừa động viên nhau đến trường. Hàng ngày, trong 15 phút sinh hoạt đầu giờ, khi có học sinh nghỉ mà không có lý do, tôi trực tiếp điện thoại cho phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời”.
Thầy Phạm Công Trình-Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng-cho biết: Việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới trong quản lý giáo dục luôn được nhà trường chú trọng. Theo đó, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, học lực của học sinh và liên lạc với phụ huynh để có biện pháp quản lý tốt. Những em có hoàn cảnh khó khăn sẽ được giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nhận đỡ đầu. Giáo viên chủ nhiệm phải nắm vững tâm lý học sinh và lực học để có biện pháp giáo dục phù hợp.
Đồng thời, nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể của xã và Ban Nhân dân thôn để tuyên truyền, vận động các em đến lớp. Bên cạnh đó, nhà trường triển khai có hiệu quả các phong trào xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn; phong trào đỡ đầu học sinh yếu kém; tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Năm học 2019-2020, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh của trường đạt 100%. Năm học 2020-2021, nhà trường phấn đấu duy trì kết quả này.    
Trường Tiểu học xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Lê Nam
Trường Tiểu học xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Lê Nam
Năm học này, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xã Ia Drăng) có 12 lớp với 596 học sinh, 93,5% học sinh là người dân tộc thiểu số. Cô Ksor H’Pranh cho biết: “Là giáo viên trẻ, tôi luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm giúp các em hiểu bài tốt hơn, thu hút học sinh đến lớp. Tôi thường xuyên gần gũi các em để sớm nắm bắt được tinh thần học tập cũng như hoàn cảnh gia đình học sinh, từ đó có biện pháp giúp đỡ phù hợp”.
Còn cô Đoàn Thị Thúy-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong khi phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc học của con em mình nên phần nào ảnh hưởng đến việc vận động học sinh đến lớp. Hàng năm, nhà trường triển khai thực hiện cuộc vận động mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học.
Đồng thời, Ban Giám hiệu chỉ đạo giáo viên tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu kém, giúp các em vươn lên trong học tập, không chán nản, mặc cảm, tự ti khi đến trường. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa giúp các em hăng hái hơn trong sinh hoạt và học tập, làm cho học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Giờ học của các em học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Lê Nam
Giờ học của các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xã Ia Drăng). Ảnh: Lê Nam
Trao đổi với P.V, ông Chu Sỹ Lin-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-cho biết: Năm học 2020-2021, toàn huyện có 46 đơn vị trường học với 20.942 học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Đến nay, hệ thống trường, lớp được đầu tư xây dựng khang trang, đầy đủ trang-thiết bị, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm đạt trên 45%.  
“Bước vào đầu năm học, chúng tôi chỉ đạo các cơ sở giáo dục chú trọng duy trì sĩ số học sinh. Trong đó, chủ động nắm bắt cụ thể điều kiện gia đình, năng lực tiếp thu và các yêu cầu khác của học sinh để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời, phù hợp trong công tác quản lý cũng như giảng dạy đối với từng đối tượng. Đồng thời, phát huy hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ và có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém, giảm học sinh bỏ học, đảm bảo duy trì sĩ số học sinh đạt trên 99%”-ông Chu Sỹ Lin cho biết thêm.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

(GLO)- Trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, các cơ sở đào tạo sư phạm tại Gia Lai chú trọng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề và gắn lý thuyết với thực tiễn trường học.

Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

(GLO)- Giáo viên mầm non từng giảng dạy tại trường tư thục, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, khi được tuyển dụng vào trường công lập có thể được cộng thời gian công tác trước đó để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

null