Krông Pa: 40 năm vững tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Krông Pa là cái nôi cách mạng kiên trung trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Sau 40 năm thành lập huyện, vùng đất hoang tàn ngày nào nay đã vươn lên thành một miền quê trù mật và đầy khởi sắc. 
Sau 40 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, cán bộ, quân và dân các dân tộc huyện Krông Pa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và chiến đấu và giành được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện liên tục duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 2010-2018 đạt trên 11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực nhờ nhiều dự án và nhiều nhà máy đầu tư vào huyện. Đến nay, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp chiếm 41,5%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 32,8%; ngành thương mại-dịch vụ chiếm 25,7%. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng được tăng lên.
Nhà máy Điện mặt trời TTC Krông Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐỨC MẠO
Nhà máy Điện mặt trời TTC Krông Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Mạo
Nền nông nghiệp của huyện phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng; các chương trình khuyến nông, bảo vệ thực vật, cung ứng giống, phân bón và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất được chú trọng. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng, nhất là cây mì, điều... Năm 1979, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện khoảng 7.000 ha, chủ yếu bằng phương pháp phát, đốt, chọc, trỉa thì đến nay, tổng diện tích gieo trồng tăng hơn 6 lần với trên 46,5 ngàn ha. Chăn nuôi tương đối ổn định và phát triển với hơn 62.000 con bò, gần 16.500 con dê, hơn 20.000 con heo… Các chương trình dự án, công tác khuyến nông triển khai đã làm thay đổi nhận thức người nông dân, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đầu tư thâm canh. Việc xây dựng cánh đồng mía lớn, phát triển hợp tác xã được quan tâm chỉ đạo. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Hàng năm, bằng các nguồn vốn, huyện đã thực hiện đầu tư, nâng cấp các tuyến đường thuộc quyền quản lý. Đến nay, 14/14 xã, thị trấn đã có đường ô tô thông suốt đến trung tâm xã và tận các thôn, buôn cả 2 mùa mưa nắng. Toàn huyện có 609 km đường giao thông, trong đó có 77 km đường nhựa. Dịch vụ vận tải hành khách ngày càng lớn mạnh; toàn huyện có 70 đầu xe khách chất lượng cao và hàng ngàn xe tải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa cho nhân dân.
Khi mới thành lập, huyện chưa có cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nào. Đến nay, nhờ thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề và thu hút đầu tư, đặc biệt là giai đoạn 2010-2018, huyện đã có 8 nhà máy đang vận hành sản xuất và trên 222 cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp lớn, nhỏ; sử dụng hơn 3.000 lao động; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt gần 2.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với giai đoạn trước năm 2010. Các sản phẩm chủ yếu như: điện sản xuất, điện thương phẩm, đá khai thác, gạch nung, chế biến điều, chế biến tinh bột sắn… Để phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện, UBND tỉnh đã cho phép 14 doanh nghiệp khảo sát đăng ký quy hoạch 14 nhà máy điện năng lượng mặt trời với công suất trên 700 MW. Đây cũng chính là định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn tiếp theo.
Ngành thương mại, dịch vụ có bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của huyện. Mạng lưới thương mại được mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Hiện toàn huyện có 86 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và trên 1.200 hộ kinh doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ hàng năm trên 1.200 tỷ đồng. Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 21,06%/năm; năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 33,5 tỷ đồng.
Một góc thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐỨC MẠO
Một góc thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Mạo
Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng. Năm học 2018-2019, toàn huyện có 53 đơn vị trường (so với năm 1979 tăng gấp 11 lần) với 722 lớp và 22.000 học sinh, 1.100 giáo viên; trong đó có 14 trường đạt chuẩn quốc gia, hầu hết các trường còn lại đều đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Chất lượng khám, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được nâng lên; đội ngũ cán bộ y tế được nâng cao trình độ (đạt 4,5 bác sĩ và 8,5 giường bệnh trên 1 vạn dân). Công tác xây dựng y tế xã đạt chuẩn quốc gia được chú trọng; đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế. Các lĩnh vực văn hóa-thông tin, phát thanh-truyền hình, thể dục-thể thao có nhiều tiến bộ. Các chương trình an sinh xã hội, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo được huyện tập trung thực hiện; bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên 6,5%. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; an ninh-quốc phòng được giữ vững.
Có thể nói, những thành tựu đạt được trong suốt 40 năm qua là nền tảng để huyện Krông Pa vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Trước mắt, việc mà cán bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện cần làm là đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019; kế tiếp là hoàn thành mục tiêu toàn nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục phát triển kinh tế bền vững; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế; trọng tâm là tăng nhanh tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ, duy trì tốc độ tăng ngành công nghiệp-xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường. Tập trung chỉ đạo phát triển các loại cây trồng có thế mạnh; nghiên cứu, thử nghiệm một số cây, con có hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng cánh đồng lớn. Khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, tăng nhanh diện tích lúa nước hai vụ. Khuyến khích người dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh thực hiện các hình thức liên kết, hợp tác. Tổ chức huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng buôn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ; đẩy mạnh thu ngân sách. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các chính sách xã hội và an sinh xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục-đào tạo; nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; duy trì và thực hiện tốt các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc. Triển khai có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác phòng-chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động rà soát, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nhân dân…
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của vùng quê cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Krông Pa sẽ quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển và phồn vinh.
 TÔ VĂN CHÁNH
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null