Huyện Krông Pa: Đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Krông Pa, Gia Lai có 13 xã và 1 thị trấn, trong đó có 10 xã và 66 buôn đặc biệt khó khăn. Trên địa bàn huyện có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 70,38% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm 85,5% số hộ nghèo toàn huyện, nguy cơ tái nghèo trong hộ đồng bào DTTS vẫn còn cao.
  Phòng Dân tộc huyện Krông Pa cấp miễn phí phân bón cho các hộ nghèo trên địa bàn.  Ảnh: Đ.T
Phòng Dân tộc huyện Krông Pa cấp miễn phí phân bón cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Đ.T
Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Krông Pa luôn xác định thực hiện chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã kết hợp nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh xã hội cho vùng đồng bào DTTS. Nhiều chính sách dân tộc được huyện triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát huy nội lực, giảm nghèo nhanh và bền vững, tỷ lệ giảm nghèo bình quân là 6,7%/năm. Đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị vùng DTTS thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người DTTS được chú trọng.
Từ năm 2016 đến 2018, huyện đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án đối với vùng DTTS, ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn. Chương trình 135, 168 của Chính phủ đã cấp phát trên 395.241 tấn phân bón, hơn 898 kg bắp giống, 308 con bò giống cho 16.111 hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS với kinh phí thực hiện trên 10,3 tỷ đồng. Triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp cung ứng các mặt hàng như phân bón, muối I ốt, giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS, già làng, trưởng thôn vùng đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đúng đối tượng; đã cấp phát hơn 535.475 tấn phân bón, hơn 1.939 kg bắp giống, 540 con bò giống, 939.890 kg muối I ốt.
Triển khai chính sách đào tạo nghề, đến nay, huyện đã đào tạo nghề nông thôn cho 5.652 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên toàn huyện đạt 30%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 11%, 94 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hàng năm, huyện giải quyết việc làm mới cho trên 800 lao động.
Về chính sách y tế, huyện đã tập trung kinh phí đầu tư, đến nay đã có 8 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo cơ sở vật chất, trang-thiết bị đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần kiểm soát các loại bệnh như sốt rét, bướu cổ, lao, phong... Trong giai đoạn 2016-2018, huyện đã cấp 140.420 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS và hộ sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Về chính sách giáo dục và đào tạo, huyện tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất ở 3 cấp học. Từ năm 2016 đến nay, 100% học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí theo quy định; 15.727 lượt học sinh các cấp được hỗ trợ chi phí học tập và chính sách nội trú với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.
Văn hóa-xã hội vùng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng” trong đồng bào DTTS tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; hoạt động lễ hội truyền thống của các dân tộc được duy trì, khôi phục và tiếp tục phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng; các lễ hội, hội thi hát dân ca được thường xuyên tổ chức. Nhiều lễ hội văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Jrai được khôi phục, gìn giữ và phát triển.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tổ chức tư vấn pháp luật cho 159 người nghèo, đồng bào DTTS; phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động cho 1.400 người; tổ chức được 498 buổi tuyên truyền pháp luật cho 48.431 lượt người nghe; tổ chức 20 hội nghị với 1.396 lượt người tham gia.  
Công tác quốc phòng-an ninh luôn được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 6.435 lượt người. Hàng năm, UBND huyện rà soát, lập danh sách đề nghị UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đồng thời, tổ chức tập huấn, thăm hỏi và tặng quà, qua đó góp phần quan trọng nâng cao kiến thức về quốc phòng-an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giúp người có uy tín thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; cảnh giác đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
NAY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.