Kông Chro quan tâm phát triển kinh tế tập thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) chú trọng thành lập nông hội, tổ hội và hợp tác xã (HTX). Các mô hình kinh tế tập thể đi vào hoạt động đã thu hút đông đảo người dân tham gia, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện nhà ngày càng phát triển.


Đem lợi ích cho người dân

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Kông Chro (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro) thành lập vào đầu năm 2020 với 7 thành viên. Nhận thấy cây măng tây phù hợp với điều kiện địa phương, cho thu nhập cao, HTX đã vận động thành viên chuyển đổi một số diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng loại cây này. Đồng thời, HTX ký kết với Công ty TNHH Hạ Hiệp (Hà Nội) để bao tiêu sản phẩm cho các thành viên.

Chị Đỗ Thị Sương-thành viên HTX-cho biết: “Trước đây, tôi trồng 5 sào mía, năm nào được mùa, được giá thì thu nhập đạt gần 20 triệu đồng. Nhưng khi chuyển đổi sang trồng cây măng tây theo tiêu chuẩn VietGAP, tôi thu về gần 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”.

Ông Trịnh Văn Thường (bên trái; thôn 2, xã Kông Yang) áp dụng kỹ thuật cho nhãn ra quả trái vụ mang lại thu nhập cao gấp đôi so với chính vụ. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Trịnh Văn Thường (bên trái; thôn 2, xã Kông Yang) áp dụng kỹ thuật cho nhãn ra quả trái vụ mang lại thu nhập cao gấp đôi so với chính vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Gia đình ông Trịnh Văn Thường (thôn 2, xã Kông Yang) có 4 ha na, nhãn, xoài. Tham gia Nông hội trồng cây ăn quả của thôn, ông học hỏi được nhiều kỹ thuật canh tác mới từ các hội viên khác.

Ông chia sẻ: “Trồng nhãn chính vụ phụ thuộc nhiều vào thời tiết, năng suất năm được, năm không; giá cả lại bấp bênh. Được các hội viên Nông hội chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã áp dụng kỹ thuật khoanh gốc để 7 sào nhãn của gia đình ra quả trái vụ. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chăm sóc tốt, vườn nhãn cho năng suất cao lại bán được giá. Sau khi trừ chi phí, tôi thu về gần 70 triệu đồng/vụ, cao gấp đôi so với trồng nhãn chính vụ”.

Hơn 1 năm đi vào hoạt động, Nông hội làng Kươk (xã Sró) cũng gặt hái được nhiều kết quả. Ông Đinh Thế Song-Phó Chủ tịch UBND xã-cho biết: Qua các đợt tuyên truyền, tập huấn, hội viên Nông hội đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, 29 hội viên đã trồng được 2 ha cây dược liệu, 3 ha cây ăn quả, 9 ha cây lâm nghiệp và gần 70 ha hoa màu các loại. Các hội viên cũng chú trọng chăn nuôi, phát triển đàn bò lên hơn 200 con, tăng gần gấp đôi so với thời điểm thành lập Nông hội.

“Với những hiệu quả bước đầu của Nông hội, thời gian đến, UBND xã sẽ tiếp tục rà soát các điều kiện và nguyện vọng của người dân tại các thôn, làng trên địa bàn để mở rộng mô hình này”-ông Song thông tin.

Nhân rộng mô hình kinh tế tập thể

Giai đoạn 2017-2020, huyện Kông Chro đã thành lập được 14 nông hội, 17 HTX với tổng số gần 430 hội viên, thành viên. Đến nay, các mô hình kinh tế tập thể hoạt động ổn định, bước đầu mang lại hiệu quả cho người tham gia và cộng đồng xã hội. Đây là tiền đề để huyện Kông Chro tiếp tục nhân rộng, đa dạng loại hình kinh tế tập thể.

Ông Nguyễn Trường Khang-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho biết: “Trong năm 2021, các ngành chức năng của huyện phối hợp với 14 xã, thị trấn vận động người dân thành lập các tổ hội. Cuối tháng 2 vừa qua, xã Kông Yang đã thành lập Tổ hội trồng mì ở làng Húp với 31 thành viên. Còn trong tháng 3 này, 3 xã: Đak Song, Đak Pling và Đak Kơ Ning sẽ thành lập Tổ hội trồng keo kết hợp chăn nuôi trâu, bò. Từ nay đến cuối năm, các xã, thị trấn còn lại sẽ hoàn thành việc thành lập tổ hội ở địa phương mình”.

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Kông Chro (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro) chuyển đổi một số diện tích canh tác hiệu quả tháng sang trồng măng tây cho thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh
Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Kông Chro (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro) chuyển đổi một số diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng măng tây cho thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho hay: Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển HTX trên địa bàn tỉnh, huyện đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể. Các mô hình đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa khoa học kỹ thuật, máy móc vào sản xuất, xóa bỏ dần tập quán làm ăn manh mún, nhỏ lẻ; đồng thời phát huy phương thức canh tác liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Ẩn, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và các ngành, các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể. Cụ thể, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người dân để tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển; hỗ trợ nông hội, HTX tiếp cận các công ty, doanh nghiệp, dự án để phát huy năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo các ngành phối hợp với các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các loại hình kinh tế tập thể; thành lập, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đem lại lợi ích kinh tế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà.

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null