Kông Chro phát triển cây dược liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện ủy Kông Chro vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 151-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bảo tồn và phát triển cây dược liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 170-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2020, các xã đã trồng được 428,65 ha rừng (trong đó có 350 ha rừng tập trung), vượt 24,5% kế hoạch tỉnh giao; đồng thời, vận động người dân chăm sóc rừng trồng từ những năm trước. Song song với đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt. Từ đầu năm 2020 đến tháng 4-2021, các ngành chức năng huyện đã phát hiện và xử lý 73 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 23 vụ so với năm 2019). Trong đó, đã xử lý hành chính 68 vụ, xử lý hình sự 3 vụ, đang xác minh, điều tra 9 vụ; tịch thu hơn 96,8 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, 14 ster củi, 5 xe ô tô, 8 xe máy, 1 xe độ chế; thu nộp ngân sách nhà nước trên 549,7 triệu đồng.

 Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU. Ảnh: Ngọc Minh
Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU. Ảnh: Ngọc Minh


Công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện cũng được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 151-KH/HU. Năm 2020, người dân đã trồng được 14,6 ha cây dược liệu, trong đó có 6 ha cà gai leo, 3,6 ha đinh lăng, 5 ha sâm bố chính. Bên cạnh đó, huyện đã tiến hành rà soát, xây dựng dự án trồng cây dược liệu quý như hà thủ ô đỏ, sa nhân, đương quy, nghệ vàng, đảng sâm, mật nhân, lan kim tuyến và các loài dược liệu khác có thế mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương với tổng diện tích 399 ha, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Huyện đã làm việc với Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai để ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đối với 6 ha cà gai leo của người dân xã Sró và Đak Kơ Ning.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất rau, hoa, cây ăn quả, huyện Kông Chro đã tập trung hướng dẫn người dân chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây hàng hóa có giá trị cao như cây ăn quả với diện tích 583 ha, cây rau với diện tích trên 4.600 ha. Bên cạnh đó, huyện đã xác định các loại rau, cây ăn quả chủ lực như: ớt, bí đỏ, bí xanh, na, thanh long, quýt đường, bơ để xây dựng thương hiệu; đồng thời, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm. Hàng năm, huyện đều tổ chức và tham gia các phiên chợ nông sản để quảng bá các sản phẩm rau, trái cây của địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020.

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.