Kông Chro: Đảm bảo điều kiện làm việc cho Công an xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã bố trí 70 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về công tác tại 14 xã, thị trấn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc để lực lượng này yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phần lớn các xã ở huyện Kông Chro đều cách trung tâm huyện từ 15 đến 30 km. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và ngành Công an, ngoài được trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an các xã, thị trấn được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

 Bên cạnh nhà làm việc khang trang, Công an các xã, thị trấn tại huyện Kông Chro được trang bị cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ tốt hơn. Ảnh: Ngọc Minh
Bên cạnh nhà làm việc khang trang, Công an các xã, thị trấn tại huyện Kông Chro được trang bị cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ tốt hơn. Ảnh: Ngọc Minh

Từ năm 2020 đến nay, huyện Kông Chro đã xây dựng được 12 trụ sở làm việc (700 triệu đồng/trụ sở) cho lực lượng Công an các xã, thị trấn. Trong đó, tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng và huyện 500 triệu đồng. Trong năm 2023, huyện sẽ xây dựng 2 trụ sở làm việc cho Công an xã Đak Pơ Pho và Ya Ma.

Năm 2020, thực hiện quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện điều động 5 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về xã Yang Nam làm nhiệm vụ. Địa phương đã sắp xếp 1 phòng của hội, đoàn thể để lực lượng này có nơi làm việc. Giữa năm 2021, xã bố trí quỹ đất rộng hơn 100 m2 ngay trung tâm, đồng thời tỉnh, huyện quan tâm đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng trụ sở làm việc khang trang, rộng rãi. Xã cũng hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng xây dựng công trình phụ, làm sân xi măng, lối đi, tạo cảnh quan sạch đẹp, giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và tiếp đón người dân thuận lợi hơn.

Trung tá Trần Đình Sự-Trưởng Công an xã Yang Nam-cho biết: “Mặc dù khó khăn về nguồn nước sinh hoạt nhưng anh em vẫn yên tâm công tác, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân”.

Tháng 6-2020, Công an xã Đak Song được chuyển về trụ sở làm việc mới. Đại úy Lê Thanh Phương-Trưởng Công an xã-chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ ở xã đều xa nhà. Vì vậy, việc đảm bảo về cơ sở vật chất và trang-thiết bị rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng yêu cầu công tác, bám nắm địa bàn tốt hơn”.

 Nhà làm việc được xây dựng khang trang góp phần giúp lực lượng Công an xã chính quy yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh
Nhà làm việc được xây dựng khang trang giúp lực lượng Công an xã chính quy yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh


Khi kiểm tra công trình trụ sở làm việc của Công an xã Đak Pling, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đinh Lanh cho hay: Đak Pling là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện gần 30 km. Đầu tháng 8-2019, lực lượng Công an chính quy xuống làm nhiệm vụ, xã đã tu sửa, bố trí 2 phòng của hội, đoàn thể cho cán bộ, chiến sĩ có nơi làm việc. Các đồng chí Công an chính quy đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện. Cùng với đó, lực lượng Công an xã đã từng bước làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc không để tồn đọng kéo dài; tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được cấp ủy và chính quyền giao. “Khi trụ sở làm việc của Công an xã đưa vào sử dụng, chúng tôi sẽ vận động các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp kinh phí, vật tư làm một số công trình phụ, giúp cán bộ, chiến sĩ có cơ sở vật chất đảm bảo, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”-ông Lanh nói.

Theo Thượng tá Đinh Văn Dũng-Trưởng Công an huyện Kông Chro, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án xây dựng Công an xã chính quy, Công an huyện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự tham gia phối hợp tích cực, trách nhiệm của phòng, ban và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, nhất là việc bố trí quỹ đất, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, phương tiện phục vụ công tác. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để lực lượng Công an ổn định nơi làm việc, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác, sinh hoạt và tăng cường sức chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”-Thượng tá Dũng nhấn mạnh.

 

 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null