Kinh tế tập thể của tỉnh Gia Lai chuyển biến rõ nét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến rõ nét. Một số hợp tác xã (HTX) đã liên kết với người dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định.



Cụ thể hóa Nghị quyết số 13-NQ/TW, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến các ngành, địa phương. Trong đó, tập trung đa dạng hóa tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để người dân và các thành viên HTX thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/2003/QĐ-UBND về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Đặc biệt, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác phát triển HTX nông nghiệp. Theo đó, nhiều chỉ thị, văn bản về tăng cường chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đã được ban hành. Tỉnh cũng tổ chức nhiều buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp nhằm kịp thời có giải pháp giúp các HTX phát triển sản xuất kinh doanh.

 Sản phẩm Tiêu Lệ Chí của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) được trưng bày tại triển lãm hàng hóa của các hợp tác xã khu vực ASEAN tổ chức ở Thái Lan năm 2018. Ảnh: internet
Sản phẩm Tiêu Lệ Chí của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) được trưng bày tại triển lãm hàng hóa của các hợp tác xã khu vực ASEAN tổ chức ở Thái Lan năm 2018. Ảnh: internet



Với chức năng và nhiệm vụ được giao, trong 15 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012 cùng các văn bản, chính sách hỗ trợ ưu đãi của Nhà nước đối với các HTX và mô hình HTX kiểu mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại thu nhập ổn định cho các HTX nông nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện cho các HTX thi công những công trình dân sinh công cộng như: kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn. Ngoài ra, tỉnh còn triển khai nhiều đề tài, dự án hỗ trợ các HTX nông nghiệp chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, bảo quản, chế biến nông sản… để nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường, góp phần thúc đẩy các HTX nông nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích các HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trong nông nghiệp. Nhờ đó, một số HTX nông nghiệp đã tìm được hướng đi mới phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Điển hình như HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gạo an toàn; HTX Dịch vụ-Sản xuất-Kinh doanh nông lâm nghiệp Long Hưng (huyện Chư Pưh) liên kết sản xuất các giống lúa ML48, JO2 và tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Phang; HTX Nông nghiệp Tân Tiến (huyện Ia Pa) sản xuất, cung ứng các dịch vụ vận chuyển mía nguyên liệu đến nhà máy đường; HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) áp dụng công nghệ trồng hồ tiêu hữu cơ…

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 470 tổ hợp tác với 4.645 tổ viên, doanh thu đạt 15,1 tỷ đồng/năm; có 214 HTX, trong đó 151 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với 7.534 thành viên, doanh thu giai đoạn 2003-2018 đạt hơn 214,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 6,3 tỷ đồng… Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 6 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, tổng doanh thu trong 15 năm qua đạt hơn 151,8 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 7,2 tỷ đồng, trở thành kênh huy động vốn vay hiệu quả ở khu vực nông thôn.

Ông Võ Ngọc Giàu-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Dịch vụ-Sản xuất-Kinh doanh nông lâm nghiệp Long Hưng-cho biết: “Trong 2 năm trở lại đây, HTX đã liên kết với 120 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Phang sản xuất 100 ha lúa nước bằng giống Ma Lâm 48. Sản phẩm của nông dân sau thu hoạch được HTX bao tiêu toàn bộ với giá ổn định 5.000 đồng/kg, ước tính bà con thu lãi 25-30 triệu đồng/ha. Hiện nay, HTX tiếp tục liên kết với các hộ sản xuất giống lúa JO2 và thu mua theo giá thị trường là 7.000-9.000 đồng/kg. Đây là cách làm mới đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân và HTX”.

Huyện Phú Thiện là một trong những địa phương có nhiều HTX nông nghiệp đang hoạt động. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các HTX nông nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa cho bà con nông dân. Cụ thể, huyện hỗ trợ lúa giống để các HTX xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống, mua máy móc phục vụ sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Nhờ đó, một số HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực giúp người dân yên tâm sản xuất. “Để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể với nòng cốt là các HTX nông nghiệp, thời gian tới, huyện tiếp tục tìm giải pháp để vực dậy các HTX hoạt động trung bình. Huyện cũng đề nghị Trung ương và tỉnh cần có chính sách hỗ trợ các HTX nông nghiệp xây dựng nhà kho, sân phơi để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất”-ông Tuấn chia sẻ.

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhận thức của cán bộ, nhân viên HTX được nâng cao; số HTX thành lập mới hàng năm đều tăng so với năm trước; các HTX hoạt động đa ngành nghề và hướng đến sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần vào phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, nhất là ở vùng nông thôn. Các chính sách hỗ trợ phát triển HTX từng bước được triển khai áp dụng theo đúng quy định.

Dù vậy, việc phát triển kinh tế tập thể vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: nội lực của các HTX còn yếu, việc sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao, khó cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác. Việc liên doanh liên kết giữa HTX với doanh nghiệp chưa chặt chẽ; huy động, thu hút vốn đầu tư và tiếp cận vốn vay còn nhiều khó khăn. Để kinh tế tập thể phát triển mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể trong cả hệ thống chính trị, tạo môi trường thuận lợi để HTX phát triển; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để các xã đạt chuẩn; phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị và đặc biệt là gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 NGUYỄN DIỆP  
 

Có thể bạn quan tâm

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp bền vững

Nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp bền vững

(GLO)- Chương trình “Gắn kết-yêu thương” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Tổ chức Care tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức tại 2 xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) và Ia Băng (huyện Đak Đoa) đã góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về giá trị của sản xuất nông nghiệp bền vững.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

Kỳ vọng giống lúa mới chất lượng cao

Kỳ vọng giống lúa mới chất lượng cao

(GLO)- Những năm gần đây, Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã nghiên cứu, lai tạo một số giống lúa địa phương có năng suất, chất lượng cao. Trong đó, 2 giống lúa mới là Thơm Gia Lai và Tẻ than Gia Lai được kỳ vọng sẽ nhân rộng trong vụ mùa 2025.

Nông dân Ia Trốk thu nhập cao từ cây đậu phộng

Nông dân Ia Trốk thu nhập cao từ cây đậu phộng

(GLO)- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng đậu phộng, nhiều hộ dân ở xã Ia Trốk (huyện Ia Pa) thu về lợi nhuận vượt trội. Mô hình này đã mở ra cơ hội cho bà con nông dân địa phương.

EU sắp thanh tra sầu riêng Việt Nam

EU sắp thanh tra sầu riêng Việt Nam

Để giám sát và kiểm tra việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên một số mặt hàng nông sản xuất khẩu, trong đó có sầu riêng, giữa tháng 6 tới Liên minh châu Âu (EU) sẽ cử đoàn thanh tra đến Việt Nam 10 ngày.

null