Kiev tố Nga tìm cách phá hoại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/5 cho rằng Nga đang tìm cách "phá hoại" hội nghị thượng đỉnh hòa bình của thế giới trong tháng tới bàn về cuộc xung đột với Nga và nhấn mạnh rằng Moscow gây sức ép đối với các nước để tẩy chay sự kiện này.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky nói rằng “gần 100 nước và các tổ chức quốc tế hiện đã tham gia vào nỗ lực toàn cầu để giải quyết cuộc xung đột".

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock gần Lucerne. Các phái đoàn tham dự đến từ các nước thành viên G7, G20, BRICS, EU. Nga không nằm trong danh sách các đoàn được mời.

Tổng thống Zelensky mong muốn hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ, sẽ thiết lập một mặt trận đối với Nga và thúc đẩy “công thức hòa bình” của ông: yêu cầu Nga rút quân và khôi phục các đường biên giới năm 1991 của Ukraine.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin thay vì tới Thụy Sỹ dự hội nghị thượng đỉnh giải quyết xung đột Ukraine trong tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dự một buổi gây quỹ ở Los Angeles. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng không tham dự sự kiện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden không có mặt trong hội nghị quốc tế thảo luận về hoà bình Ukraine vào tháng tới sẽ là "một món quà cho Nga". Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng sẽ không tham dự sự kiện.

Nga nhiều lần bác hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sỹ, cho rằng nó không mang lại giá trị. Trung Quốc cũng nêu quan điểm hội nghị phải được Nga và Ukraine thông qua, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về mọi phương án hòa bình.

Sputnik mới đây dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov: "Về ý tưởng triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế trong thời điểm phù hợp để đảm bảo sự tham gia bình đẳng của Nga và Ukraine cũng như thảo luận về các sáng kiến hòa bình sẵn có, chúng tôi coi đây là sự tiếp nối những nỗ lực của Bắc Kinh để tạo điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng trước hết, cần loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của nó, đảm bảo lợi ích chính đáng của tất cả các bên", ông Lavrov nói.

"Trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, Nga được gọi là mối đe dọa trước mắt. Mỹ và NATO khẳng định rõ ràng, mục tiêu của họ là gây ra "thất bại chiến lược" với đất nước chúng tôi. Trong bối cảnh này, số phận của dân thường ở các thành phố của Nga không được Nhà Trằng quan tâm khi họ trở thành đồng phạm với tội ác của chính quyền Kiev", Ngoại trưởng Nga nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null