(GLO)- Tin thế giới ngày 25-8 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine sẽ có thêm vũ khí, nhưng Mỹ giữ quyền khai hỏa; Ukraine tung đòn tầm xa vào Nga bằng tên lửa tự sản xuất; Ngoại trưởng Nga ẩn ý ông Zelensky “không có cửa” hòa đàm;
(GLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/5 cho rằng Nga đang tìm cách "phá hoại" hội nghị thượng đỉnh hòa bình của thế giới trong tháng tới bàn về cuộc xung đột với Nga và nhấn mạnh rằng Moscow gây sức ép đối với các nước để tẩy chay sự kiện này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nếu lợi ích của Nga được tôn trọng, nước này sẵn sàng bảo đảm những lợi ích hợp pháp của các bên tham gia khác trong quá trình đàm phán về vấn đề Ukraine.
(GLO)-Văn phòng tổng thống Nam Phi ngày 19/7 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tới nước này để dự hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS tại Johannesburg vào tháng sau theo 'thỏa thuận chung' .
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, đô đốc Charles Richard, tuyên bố rằng lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân với một đối thủ ngang hàng.
Bình luận về chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nhà Việt Nam học người Nga Grigory Lokshin cho rằng Việt Nam là điểm tựa ổn định của Nga ở khu vực Đông Nam Á.
Điện Kremlin hôm 24.6 đã lên tiếng sau khi giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đồng ý trao tư cách ứng viên cho Ukraine và nước láng giềng Moldova, trong lúc Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Theo Sputniknews, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15-5 cho biết Mỹ đang cố gây sức ép mạnh đối với những bên còn lại của Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) hay còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran.
Ngày 20-1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson thảo luận các vấn đề bảo đảm ổn định tại miền Bắc Syria và thúc đẩy tiến trình giải quyết một cách hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.
Theo phóng viên tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 18-1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh cần phải duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran, vì nếu thỏa thuận này sụp đổ sẽ phát đi “thông điệp đáng lo ngại đối với toàn bộ cấu trúc an ninh quốc tế“.