Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr:

Kiểm tra chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-10, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Y Vinh Tơr-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

quang-canh-buoi-lam-viec-cua-doan-cong-tac-uy-ban-dan-toc-voi-ubnd-tinh-gia-lai-2621.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc với tỉnh Gia Lai về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Sơn Ca

Làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt thực hiện Chương trình đạt nhiều kết quả quan trọng. Bằng các nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án, tiểu dự án từ năm 2021 đến nay, một số chỉ tiêu của Chương trình đã được hoàn thành sớm. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm hàng năm đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, giao thông, đời sống, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm toàn diện, góp phần cải thiện đời sống vật chất-tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng nguồn vốn ngân sách đã thực hiện phân bổ là 2.183 tỷ đồng, tổng nguồn vốn ngân sách đã thực hiện giải ngân là 998,1 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch.

dong-chi-kpa-do-truong-ban-dan-toc-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kt-xh-vung-dong-bao-dtts-va-mien-nui-813.jpg
Đồng chí Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai báo cáo Đoàn công tác về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Ảnh: Sơn Ca

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình gặp một số khó khăn, vướng mắc như văn bản hướng dẫn của một số bộ, ngành về địa bàn thực hiện chính sách có điểm chưa thống nhất, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều nội dung, tiểu dự án và dự án thành phần phát sinh vướng mắc phải chờ văn bản hướng dẫn hoặc không đủ điều kiện giải ngân vốn theo kế hoạch giao.

dai-dien-lanh-dao-cac-so-nganh-don-vi-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-2667.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị báo cáo Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc một số nội dung vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình.
Ảnh: Sơn Ca

Cũng tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kpă Đô đã báo cáo đoàn công tác một số kết quả nổi bật về tình hình thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc 9 tháng năm 2024 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV-2024.

dong-chi-y-vinh-tor-phat-bieu-ket-luan-buoi-lam-viec-3020.jpg
Đồng chí Y Vinh Tơr-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị tỉnh Gia Lai đánh giá tình hình thực hiện Chương trình tại Gia Lai
Ảnh: Sơn Ca

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Vinh Tơr-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Gia Lai. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần phối hợp của tỉnh, có nhiều ưu điểm trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình và triển khai Nghị quyết 111/2024/QH15. Mặc dù kết quả giải ngân tuy còn khiêm tốn nhưng thể hiện rõ tinh thần cố gắng, nỗ lực. Đề nghị tỉnh Gia Lai tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động rà soát đánh giá, khắc phục các nội dung còn vướng mắc cũng như dự kiến khả năng thực hiện Chương trình năm 2025. Đồng thời, tiếp tục dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Trên cơ sở các nội dung kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế tại xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh và tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề vướng mắc, kiến nghị của tỉnh. Thông qua đó, đoàn công tác đề nghị tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo Chương trình tỉnh quan tâm chỉ đạo, quán triệt, nghiên cứu kỹ các nội dung hướng dẫn của Trung ương, tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để đoàn công tác tổng hợp đánh giá, xác định nhu cầu, đề xuất Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null