Khuyến khích nông dân vươn lên làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trên địa bàn huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã xuất hiện nhiều gương hội viên, nông dân đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.
 Nhiều nông dân ở huyện Phú Thiện trồng mì cao sản xen trong rẫy điều cho hiệu quả cao. Ảnh: D.P
Nhiều nông dân ở huyện Phú Thiện trồng mì cao sản xen trong rẫy điều cho hiệu quả cao. Ảnh: D.P
 
Ông Nguyễn Văn Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện: “Để đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi thì trước tiên phải mở lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiếp đến là nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh hiệu quả đã có. Sau khi xây dựng mô hình thành công, chúng tôi tham vấn ý kiến của huyện, tỉnh để chuyển giao, nhân rộng đến toàn thể hội viên. Từ cách làm này, chúng tôi đã khuyến khích, nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả”.

Năm 1990, theo chính sách kinh tế mới, gia đình bà Lê Thị Thành rời quê hương Ninh Bình đến huyện Phú Thiện lập nghiệp. Khởi đầu ở vùng đất mới (tổ 13, thị trấn Phú Thiện), tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với bản tính chăm chỉ, cần kiệm cộng với sự quan tâm tạo điều kiện của địa phương, đến nay, gia đình bà Thành đã có 1,6 ha lúa nước 2  vụ và 7 ha hoa màu, cho thu nhập bình quân 500 triệu đồng mỗi năm. Vì vậy, nhiều năm liền, gia đình bà đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. “Đời sống gia đình tôi được cải thiện nhiều, con cái xây dựng gia đình và có việc làm ổn định, có thu nhập tương đối cao. Tôi còn thường xuyên được Hội Nông dân các cấp đưa đi tập huấn các lớp trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng”-bà Thành cho hay.
Ông Nguyễn Đức Thắng-Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn Thanh Trang, kiêm Giám đốc Hợp tác xã cá giống Ia Peng cũng là một điển hình trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Mỗi năm, Hợp tác xã cung cấp hơn 5 tấn cá giống các loại cho thị trường các tỉnh Bình Định, Đak Lak, Kon Tum, Phú Yên... góp phần tăng thu nhập cho xã viên và nông dân trên địa bàn. “Nhờ được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật và tham quan mô hình nuôi cá giống ở các địa phương khác, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích ao hồ ươm cá giống phục vụ bà con trong huyện và vươn xa ra thị trường các tỉnh bạn”-ông Thắng nói.
Hội Nông dân huyện Phú Thiện hiện có 10 hội cơ sở xã, thị trấn; 130 chi hội thôn, làng, tổ dân phố với tổng số 8.800 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Qua phát động, hàng năm có khoảng 5.100 hộ hội viên đăng ký, theo kết quả bình xét có trên 3.700 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, huyện đã thành lập được 1 câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản và 1 hợp tác xã cá giống hoạt động hiệu quả. Từ phong trào này, mỗi năm Hội Nông dân huyện Phú Thiện giảm từ 10 đến 12% hội viên nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng.
Dũng Phương

Có thể bạn quan tâm

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null