(GLO)- Ngày 7-7, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn-Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 1 doanh nghiệp trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới để phục vụ công tác PCCC.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 987/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24-01-2025 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước một số lưu vực sông.
(GLO)- Ngày 10-4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do bà Ayun H’Bút-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương chủ trì giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tại huyện Chư Sê.
Đó là nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp. Nhu cầu lớn và ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp cũng muốn đầu tư, nhưng luật dường như lại bỏ quên phân khúc này.
Không phải là điều quá bất ngờ, nhưng việc TPHCM xếp thứ 3 trong danh sách các địa phương thu hút nhiều đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2024 (sau Bắc Ninh và Quảng Ninh) vẫn khiến các nhà quan sát kinh tế có phần tiếc nuối.
TP. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 333,02 km2, quy mô dân số 287.055 người và 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Phú Mỹ.
(GLO)- Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển KT-XH của các địa phương cũng như góp phần tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Gia Lai chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; Triển khai Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ; Dự thảo giá thuê nhà trong khu công nghiệp tối đa là 46.375 đồng/m2 sàn/tháng; Khi phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…
(GLO)- Sáng 18-10, tại khách sạn Pleiku Palace (TP. Pleiku), Câu lạc bộ 34 Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh, thành phố phía Nam đã tổng kết hoạt động Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2023-2024.
(GLO)- Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, xây dựng trong các khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
(GLO)- Nhiều dự án xây dựng khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được gấp rút triển khai nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là đối với lĩnh vực công nghiệp chế biến.
Công an 3 tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh vừa phối hợp bắt giữ 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đã đột nhập vào công ty ở các khu công nghiệp, cạy phá tủ, ngăn kéo trộm cắp tài sản.
(GLO)-Để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tuân thủ các quy định của pháp luật, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã tổ chức phổ biến pháp luật cho gần 100 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý.
(GLO)- Năm 2023, dù đối diện với nhiều khó khăn, thử thách song hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế của tỉnh Gia Lai vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá.
Mời gọi đầu tư là công tác không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Thế nhưng tại miền Trung đã có tình trạng sau khi mời gọi được nhà đầu tư vào khu công nghiệp (KCN), chính quyền lại 'xuống nước' để thuyết phục nhà đầu tư… dời đến chỗ khác. Hiểu nỗi niềm này nhưng nhà đầu tư không thể chỉ vì chi phí di dời, xây dựng lại tại vị trí mới phải bỏ ra quá lớn nên đành xin được 'đậu' lại đến hết hạn. Tất nhiên, đấy chỉ là chuyện cá biệt. PV Báo CAND ghi nhận sự ngần ngại của nhiều nhà đầu tư về tình trạng hạ tầng KCN thiếu đồng bộ, nhất là thiếu hệ thống xử lý nước thải. Trong khi đó, người dân trong vùng quy hoạch treo các KCN vẫn 'khóc' do 'gặm nhấm' nỗi khổ của những câu chuyện rất cũ, kéo dài hàng thập kỷ…
Những tưởng tình trạng đìu hiu chỉ diễn ra bên trong các khu kinh tế (KKT) 'đình đám' với không gian kinh tế riêng biệt, rộng lớn, với môi trường đầu tư, kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, tại rất nhiều khu công nghiệp (KCN) ở miền Trung, nhà đầu tư lại vào cũng hết sức lèo tèo, chẳng khác cảnh… 'chợ chiều'. Sau nhiều năm được thành lập, nhiều KCN hiện vẫn chỉ là bãi đất đầy cỏ hoang giữa vùng gió cát đặc thù của 'khúc ruột', thành nơi nhởn nhơ gặm cỏ lý tưởng của những đàn trâu, bò đông đúc. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, trong đó có hậu quả do dịch COVID-19 mang lại, chính quyền thừa nhận đã có sự tính toán thiếu khoa học…
Những năm qua, nhiều tỉnh, thành ở miền Trung đã nỗ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi thế, phát huy triệt để nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nghiêm túc mà nhìn nhận rằng, chỉ riêng trong câu chuyện quy hoạch, thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) tại khu vực này cho thấy đang có nhiều tồn tại, bất cập đến khó ngờ, cần được tiếp tục quan tâm tháo gỡ. Đây cũng là một trong những giải pháp đáng chú ý để 'khúc ruột' của cả nước cất cánh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về 'Phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' của Bộ Chính trị.
(GLO)- Ngày 19-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ký ban hành Quyết định số 73/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 19-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ký ban hành Quyết định số 73/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, khu phi thuế quan cảng biển lớn nhất Việt Nam khi hoàn thành có thể cạnh tranh được với các khu VSIP và các khu công nghiệp khác của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.