Khởi tố một cựu chi cục trưởng ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lê Huy Toàn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai bị khởi tố điều tra vì các sai phạm thời điểm ông này còn đương chức.
 
Ông Lê Huy Toàn, cựu Chi cục trưởng Chi cục NLS&TS hiện giờ là chuyên viên của Chi cục Thủy lợi
Ông Lê Huy Toàn, cựu Chi cục trưởng Chi cục NLS&TS hiện giờ là chuyên viên của Chi cục Thủy lợi
Ngày 28/5, theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã có quyết định khởi tố ông Lê Huy Toàn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai (Chi cục NLS&TS) để điều tra về hai hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Chi cục này.
Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.Pleiku phê chuẩn.
Ông Lê Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), nơi ông Toàn đang công tác, cho biết: “Ông Toàn bị công an khởi tố nhưng hiện vẫn đi làm bình thường”.
Vào tháng 7/2021, Chi cục NLS&TS giải thể. Ông Lê Huy Toàn được điều động làm chuyên viên của Chi cục Thủy lợi, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Ngoài ông Lê Huy Toàn, 2 chuyên viên của chi cục này (giờ là nhân viên trực thuộc sở NN&PTNT) cũng bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm.
Trước đó, báo Tiền Phong có bài viết “Đề nghị điều tra một cựu chi cục trưởng trong vụ cấp dưới tham ô tài sản” phản ánh, vào tháng 10/2021, Tòa án nhân dân TP Pleiku trong quá trình xét xử vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Chi cục NLS&TS Gia Lai, trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hành vi có dấu hiệu hình sự của ông Lê Huy Toàn, cựu Chi cục trưởng Chi cục NLS&TS Gia Lai.
Theo cáo trạng, năm 2016, Phan Ngọc Tiến, cán bộ Phòng Quản lý - Đo lường chất lượng của Chi cục NLS&TS được ông Toàn phân công chủ trì thực hiện mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap.
Thay vì mua cây giống như kế hoạch phê duyệt, ông Tiến tự quyết định mua hạt giống cà chua để chiếm đoạt 11,4 triệu đồng tiền chênh lệch từ việc mua hạt giống cà chua nhưng ghi hóa đơn là mua cây giống cà chua.
Nguyễn Thị Hoài Thu, kế toán chi cục biết rõ việc làm của Tiến là không đúng quy định, sẽ gây thất thoát tiền của Nhà nước. Tuy nhiên, Thu vẫn hướng dẫn Tiến làm khống các bước như lập hóa đơn kinh tế, hóa đơn bán hàng... để hợp thức hóa hồ sơ. Tiến và Thu sau đó bị khởi tố về hành vi "Tham ô tài sản"
Tháng 10/2021, Tòa án nhân dân TP Pleiku đưa vụ án "Tham ô tài sản" ra xét xử đối với hai bị can Tiến và Thu. Sau đó, Tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra dấu hiệu hình sự của ông Lê Huy Toàn vì Tiến khai việc lập khống hóa đơn là có sự đồng tình, chỉ đạo của ông Lê Huy Toàn.
Sau quá trình điều tra, ngoài khởi tố ông Toàn cùng 2 chuyên viên chi cục này, Công an TP.Pleiku cũng thay đổi tội danh đối với Tiến và Thu từ "Tham ô tài sản" sang tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ngoài hành vi trên, Công an TP Pleiku tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” khi phát hiện số cán bộ của Chi cục này mua hóa đơn khống quyết toán tiền thuê xe ô tô đi công tác.
Theo Đình Văn (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

null