Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Đinh Ngọc Minh (SN 1992, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua nắm tình hình, phát hiện Đinh Ngọc Minh có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy cho một số con nghiện trên địa bàn xã, Công an xã Chư Prông lên kế hoạch triệt xóa.

doi-tuong-ma-tuy.jpg
Đối tượng Đinh Ngọc Minh chỉ chỗ cất giấu ma túy. Ảnh: ĐVCC

Đến ngày 26-8, tại phòng trọ do Minh thuê ở thôn 5, xã Chư Prông, Công an xã bất ngờ kiểm tra, phát hiện đối tượng cất giấu hơn 0,1 g ma túy dạng đá trong áo khoác ở phòng trọ.

Qua đấu tranh, Minh khai nhận đã mua số ma túy này về bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null