Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh hướng về người dân vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng năm, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng khó. Ngày 23-4, Khối đã tổ chức chương trình thăm và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân xã Đak Pling, huyện Kông Chro.

Trao tặng những phần quà ý nghĩa

Được thông báo từ trước nên 40 hộ dân ở 3 làng: Tbưng, Mèo, Brang đã có mặt tại nhà rông văn hóa xã từ sáng sớm. Khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Bahnar, bà Đinh Thị La (làng Tbưng) xúc động: “Các cấp, các ngành quan tâm đến dân làng xa xôi, mình vui lắm. Con cái ở riêng hết, mình lớn tuổi nên cũng không làm lụng gì nhiều. Số tiền 500 ngàn đồng được tặng mình sẽ dùng mua gạo ăn dần; quà thì chia cho con và giữ lại một ít dùng dần”.

Ngồi cạnh bên, chị Đinh Thị Nhơnh (làng Mèo) chia sẻ về cuộc sống gia đình: “Vợ chồng mình làm thuê nhưng việc ít lắm. 4 miệng ăn đều trông hết vào 3 sào đất trồng lúa, mì và keo. Đất đồi dốc, cằn cỗi nên cây phát triển chậm”. Cuộc sống khó khăn nên khi đón nhận túi quà gồm các nhu yếu phẩm cùng 500 ngàn đồng tiền mặt, chị Nhơnh vô cùng phấn khởi.  

 Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng (bìa phải) tặng quà cho Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pling. Ảnh: An Nguyên
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng (bìa phải) tặng quà cho Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pling. Ảnh: An Nguyên


40 phần quà được đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội của xã. Mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng, trong đó, 500 ngàn đồng tiền mặt và 200 ngàn đồng tiền quà. Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, hàng năm, các cơ quan Đảng tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức đóng góp kinh phí để hỗ trợ. Trong năm 2022, các cơ quan Đảng tỉnh có kế hoạch thăm, tặng quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương và 80 hộ dân 2 xã: Đak Pling (huyện Kông Chro) và Hà Tây (huyện Chư Păh). Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua đã trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn xã cũng như tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Xã Đak Pling có 3 làng với 512 hộ/2.123 khẩu, tỷ lệ người Bahnar chiếm 98%. Vụ mùa năm 2022, toàn xã gieo trồng 19,3 ha/45 ha lúa nước; 86,9 ha/443 ha mì cao sản; 7 ha/51 ha đậu, bắp và ớt. Bí thư Đảng ủy xã Đinh Y Vét cho hay: “Do địa hình đồi dốc, đất đai cằn cỗi, phương thức canh tác lạc hậu nên năng suất các loại cây trồng đạt thấp. Toàn xã có 359 hộ nghèo (chiếm 68,91%), 60 hộ cận nghèo (chiếm 11,93%)”. Cũng theo ông Đinh Y Vét, cả 2 công trình thủy lợi (làng Mèo và làng Brang) đều đã hư hỏng không đủ cấp nước tưới cho cây trồng, cần phải sửa chữa gấp. Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng chuột phá hoại hoa màu và qua khảo sát có 7,3 ha lúa, 7 ha cây mì bị ảnh hưởng. “Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp tuyên truyền và triển khai các biện pháp diệt chuột, bảo vệ hoa màu cho người dân”-Bí thư Đảng ủy xã thông tin.

Bí thư Đảng ủy xã Đak Pling cũng kiến nghị: “Tuyến đường từ xã đến huyện bị hư hỏng, xuống cấp, mong các ban, ngành của huyện, tỉnh quan tâm hỗ trợ sửa chữa để bà con đi lại, vận chuyển nông sản được thuận lợi. Diện tích đất rừng xã quản lý cũng ít nên cấp thẩm quyền quan tâm thực hiện chính sách giao đất, giao rừng để người dân cải thiện thu nhập gắn với quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn”.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đề nghị người dân các làng mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực lao động sản xuất, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và xây dựng nông thôn mới. “Ngoài trồng trọt còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để cải thiện thu nhập. Bà con cũng cần quan tâm hơn đến chuyện học hành của con em, xóa bỏ hủ tục, tệ nạn tảo hôn, không để con cái kết hôn khi chưa đủ tuổi”-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, huy động nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn. Rà soát và có kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân cũng như tích cực xây dựng xã nông thôn mới.

 

 AN NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null