Khám-chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Ia Nan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 22-2, tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, Gia Lai), Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Gia Lai, siêu thị Co.op Mart Pleiku cùng các Mạnh Thường Quân tại TP. Pleiku đã khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Các y, bác sĩ khám-chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Ngọc Thu
Các y, bác sĩ khám-chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Ngọc Thu
Tai đây, các y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Gia Lai đã tận tình khám-chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 120 người dân với tổng số tiền 15 triệu đồng. Đồng thời, các y, bác sĩ cũng đã tuyên truyền những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe và cách phòng và phát hiện sớm các loại bệnh thông thường ở người cao tuổi.
Bên cạnh đó, đoàn từ thiện đã tặng 140 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá hơn 100 ngàn đồng nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của người dân địa phương.
Dịp này, Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh Gia Lai đã tổ chức kết nghĩa với Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) nhằm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ, hội viên, nhân dân trên địa bàn về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ biên giới; quyên góp, ủng hộ vật chất, tinh thần hỗ trợ nhân dân trên địa bàn, hỗ trợ đơn vị làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa…
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019) và kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2019).
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.