Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Đức Cơ khóa VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-7, HĐND huyện Đức Cơ tổ chức Kỳ họp thứ ba-HĐND huyện khóa VI nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. Xem xét thông qua một số tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện.

Ảnh: Kim Quyên
Ảnh: Kim Quyên

Tham dự khai mạc có đồng chí Võ Thanh Hùng-Tỉnh Ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh; cùng Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Đại diện các đơn vị  đứng chân trên địa bàn huyện; các Đồn Biên phòng, Công ty TNHH một thành viên 72, 74 và các đại biểu HĐND huyện khóa VI.

Theo báo cáo của UBND huyện, 6 tháng đầu năm tổng diện tích cây trồng toàn huyện 17.526,3 ha, đạt 96,8% kế hoạch, tăng 194,3 ha so với cùng kỳ năm 2016; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 là 72,152 tỷ đồng, đến nay giải ngân 26,79 tỷ đồng, đạt 37,1% kế hoạch; các hoạt động thương mại với tổng doanh thu thuần 1.171 tỷ đồng, tăng 750% so cùng kỳ năm 2016; tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt 127,2 triệu USD, tăng 100,4% so cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách 19.931,9 triệu đồng, đạt 50,4% KHPL; 44,2% KHPĐ, bằng 116,7% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách 121.965,6 triệu đồng, đạt 36,8% kế hoạch; bằng 84,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, có những giải pháp thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện khóa VI tại kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2017; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai. Thu ngân sách đảm bảo kế hoạch giao. Các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được quan tâm, hỗ trợ kịp thời; an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, đó là: chính quyền một số xã chưa quan tâm triển khai thực hiện các nội dung của Bộ Tiêu chí nông thôn mới; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn nhiều sai sót, trùng lặp, vẫn còn nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đất đai chưa được tháo gỡ; việc hoàn chỉnh thủ tục để đưa vào thi công các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn còn chậm; việc duy trì sỉ số học sinh tại một số điểm trường sau dịp nghỉ Tết chưa đảm bảo. Việc chấp hành Quy chế làm việc của UBND huyện tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa đảm bảo.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, UBND huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân triển khai gieo trồng vụ mùa năm 2017, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, huy động các nguồn lực tập trung thực hiện các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; trong đầu tư xây dựng cơ bản đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, giải ngân các nguồn vốn; triển khai các biện pháp thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế; kiểm tra các biện pháp duy trì sỉ số, chất lượng dạy học; chuẩn bị các điều kiện và  tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VI năm 2017; liên hoan văn hóa cồng chiêng và hát dân ca năm 2017; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy chế làm việc; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tiếp tục kiểm tra, rà soát việc triển khai các nhiệm vụ do cấp trên giao, các kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
    
Tại Kỳ họp dự kiến thông qua các Tờ trình: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017; phê duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu khi thảo luận, chất vấn cần nêu thẳng vào nội dung trọng tâm; tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề ra những giải pháp cụ thể, tích cực nhằm hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Đức Cơ khóa VI diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-7).

Kim Quyên

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null