Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt, nhiều điểm du lịch có giá vé gây bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để hưởng ứng chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X, nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt miễn phí giá vé cho khách tham quan vào ngày khai mạc.

Ngày 28-11, UBND TP Đà Lạ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết để hưởng ứng chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024, nhiều doanh nghiệp hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn đã tung ra các chính sách ưu đãi dành riêng cho du khách đến Đà Lạt trong ngày khai mạc Festival Hoa (5-12).

Ngày khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của TP Đà Lạt sẽ miễn phí vé vào cổng.
Ngày khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của TP Đà Lạt sẽ miễn phí vé vào cổng.

Theo đó, vào ngày 5-12 khai mạc Festival Hoa Đà Lạt, có 18 địa điểm tham quan du lịch sẽ ưu đãi giảm 100% giá vé gồm: Bảo tàng Lâm Đồng, Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt, Vườn hoa Thành phố, Cầu Đất Farm (cà phê Panorama Đà Lạt), Hoàng Long OHAYO, Thiên đường săn mây Cầu Đất, Chuyện của nắng, Lời của gió, Chika Farm, Hồ trên mây, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Cổng trời Bali, Vườn địa đàng, Công ty Vĩnh Tiến, Vườn hồng Lê Phúc, Dinh 3, Đường hầm Đất sét, Biệt thự Hằng Nga.

Trong dịp này, khu du lịch Thung lũng Tình yêu sẽ giảm 50% giá vé vào cổng; 3 địa điểm khác là Mongo Land, Puppy Farm và Cà phê Thúy Thuận sẽ tặng 500 vé tham quan.

Theo lãnh đạo TP Đà Lạt, đây là sự đồng hành khi người dân và doanh nghiệp cùng hướng đến sự kiện quan trọng này, phát huy được tinh thần "Hiền hòa – Thanh lịch – Mến khách" của thành phố.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Nhà rông truyền thống làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) là nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa quan trọng. Ảnh: M.N

Mơ Hra-Đáp phấn đấu trở thành làng du lịch cộng đồng

(GLO)- Với lợi thế về vị trí địa lý và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) được huyện Kbang chọn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đề ra là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.