Sau khi sáp nhập Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận để trở thành tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước, sẽ hình thành trục liên kết vùng kinh tế Đông - Tây, phát huy thế mạnh của từng địa phương, cùng vươn mình ra biển lớn.
Mới 32 tuổi nhưng chàng trai Đinh Văn Dôn có "chiến tích" đáng nể khi đã 10 năm là người đứng đầu một công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch hàng đầu tại phố núi Đà Lạt với vốn khởi nghiệp chỉ vài triệu đồng.
Đà Lạt đang bước vào thời điểm lý tưởng cho các loài nấm sinh trưởng trong rừng thông, tuy nhiên, trong số đó có nhiều loại nấm độc mà ngay cả người hái nấm dày kinh nghiệm cũng có thể hái nhầm.
Đà Lạt được biết đến như một thành phố ngàn hoa, thành phố ba thiên đường. Đà Lạt không chỉ lôi cuốn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên nên thơ mà còn bởi khí hậu đặc trưng, riêng có. Từng tháng trong năm cũng có sự khác biệt, tháng 6 là một ví dụ điển hình về du lịch Đà Lạt cần khám phá.
Không phải Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận hay Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông, Đà Lạt - thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng hiện nay tiếp tục được chọn làm trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.
Sau khi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cấm xe ngựa chở du khách hoạt động quanh hồ Xuân Hương, hướng dẫn chuyển vào khu du lịch (KDL) hồ Tuyền Lâm, nhưng Ban quản lý KDL này cũng không cho phép hoạt động.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày là "cú hích" cho du lịch các địa phương, trong đó có khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ. Các trung tâm du lịch, tuy đông khách nhưng không bị quá tải.
Nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng ở phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) như du thuyền, đạp pedalo, xe ngựa lần lượt bị dừng hoạt động khiến người dân và du khách tiếc nuối.
Người dân và du khách đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trong và sau ngày khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 sẽ được miễn phí đi xe điện quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương.
Tối 4-6, chương trình “Đà Lạt đêm say” kết nối ga Đà Lạt với các điểm đến mới tại ga Trại Mát (phường 11, TP Đà Lạt) chính thức vận hành phục vụ khách du lịch.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đà Lạt vẫn tấp nập du khách, ô tô di chuyển chậm chạp trên nhiều tuyến đường của thành phố này, do đó nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ chọn phương thức di chuyển bằng xe máy.
(GLO)- Thông tin từ ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 9 tháng năm 2022, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt trên 5,4 triệu lượt, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2021.
(GLO)- Sau thời gian dài tạm lắng thì hiện nay, hình ảnh “cò du lịch“, “cò mứt“ tranh giành, chèo kéo du khách với lời lẽ khiếm nhã lại tái diễn, làm xấu hình ảnh du lịch Đà Lạt khiến nhiều người ngao ngán.
Các công trình hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) được yêu cầu tạm dừng thi công và tổ chức dọn dẹp để phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
Đâu đó giữa một chút trong hành trình mưu sinh, người ta lại tìm cho mình một góc nhỏ để bình yên, để chợt vui, đơn giản vì thành phố hôm nay trở lạnh.
“Xu hướng định hình du lịch 2022“ là chủ đề của một cuộc hội thảo nhằm định hướng xây dựng mô hình trải nghiệm du lịch trong thời gian sắp tới với sự tham gia của các chuyên gia và khách mời trong lĩnh vực du lịch.
“Xu hướng định hình du lịch 2022“ là chủ đề của một cuộc hội thảo nhằm định hướng xây dựng mô hình trải nghiệm du lịch trong thời gian sắp tới với sự tham gia của các chuyên gia và khách mời trong lĩnh vực du lịch.